Zum Menü Zum Inhalt
Go Top

Sondersendungen

7. Một loạt vụ tham nhũng trong ngân hàng tiết kiệm bị phanh phui

2011-12-03

7. Một loạt vụ tham nhũng trong ngân hàng tiết kiệm bị phanh phui
Chương trình tái cơ cấu các công ty tài chính yếu kém đã gây chấn động ngành tài chính Hàn Quốc năm 2011.

Trong quá trình tái cơ cấu, Chính phủ đã phát hiện nhiều vụ tham nhũng tại một số ngân hàng tiết kiệm, nguyên nhân chính gây ra tình trạng trì trệ trong lĩnh vực này.

16 trong tổng số 105 ngân hàng tiết kiệm đã buộc phải đóng cửa, trong đó có những "ông lớn" như Ngân hàng tiết kiệm Busan, Tomato và Jeil. Khách hàng của các ngân hàng này, chủ yếu là dân nghèo và người cao tuổi, đã bị thiệt hại nghiêm trọng.

Theo quy định, khách hàng của ngân hàng tiết kiệm chỉ được bảo hộ khoản tiền gửi dưới 50 triệu won (tương đương 44.600 USD). Do vậy, 33 nghìn khách hàng cá nhân gửi trên 50 triệu won và khách hàng đầu tư vào trái phiếu ưu tiên đã gặp rắc rối lớn.

Sai phạm chủ yếu của các ngân hàng là cho vay trái phép và sử dụng nguồn vốn sai mục đích.

Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều ngân hàng thực hiện vận động hành lang bất hợp pháp và hối lộ đối với các quan chức cấp cao để được nằm ngoài danh sách bị đình chỉ hoạt động. Một số quan chức của Ủy ban kiểm toán và thanh tra liên quan đến vụ bê bối trên đã bị bắt.

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >