Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

1. Ba lần hội nghị thượng đỉnh liên Triều và cục diện đối thoại trên bán đảo Hàn Quốc

2018-12-31



Sau khi căng thẳng tột độ vào năm 2017, tình hình bán đảo Hàn Quốc trong năm 2018 đã chuyển sang cục diện đối thoại hướng tới hòa bình. Động lực cho toàn bộ quá trình chuyển đổi này chính là ba lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Việc Bắc Triều Tiên quyết định tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang tại Hàn Quốc hồi tháng 2 năm nay đã mở ra cánh cửa đối thoại liên Triều. Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên diễn ra vào ngày 27/4 tại Ngôi nhà Hòa bình, làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã thông qua “Tuyên bố Bàn Môn Điếm vì hòa bình và thịnh vượng bán đảo Hàn Quốc”, mở ra một thời đại hòa bình mới trên bán đảo Hàn Quốc. Tuyên bố gồm 13 nội dung nhất trí, như phi hạt nhân hóa toàn diện, cải thiện vượt bậc quan hệ liên Triều, tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) trong năm 2018, chuyển từ Hiệp định đình chiến sang Hiệp định hòa bình.



Một tháng sau, trong bối cảnh quá trình xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore gặp khó khăn, Chủ tịch Kim Jong-un đã đề nghị gặp Tổng thống Moon Jae-in, và Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai đã diễn ra tại Lầu gác Thống nhất phía miền Bắc ngày 26/5. Tại đây, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm hợp tác, nhằm phi hạt nhân hóa và xây dựng cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Kết quả là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên đã diễn ra thành công ngày 12/6 tại Singapore.



Tiếp đó, Tổng thống Moon Jae-in đã thăm Bắc Triều Tiên để dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba tại Bình Nhưỡng từ ngày 18/9 đến ngày 20/9. Lãnh đạo hai nước thông qua “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng” và “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự”, đề ra các biện pháp cụ thể để phi hạt nhân hóa, như phá hủy vĩnh viễn bãi thử động cơ tên lửa ở xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan). Sau đó, hai miền Nam-Bắc đã triển khai thực hiện các văn kiện này, như rút trạm khác khỏi Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), xúc tiến dự án kết nối, hiện đại hóa đường sắt, đường bộ Nam-Bắc.



Photo : Yonhap News, KBS News

Lựa chọn của ban biên tập