Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

2. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều 12/6 “cuộc đàm phán thế kỷ”

2018-12-31



Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên, được dư luận cả thế giới hết sức chú ý, thậm chí còn gọi đây là “cuộc đàm phán thế kỷ”. Dù hội nghị không giải quyết ngay và dứt điểm được vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng, nhưng đã thiết lập được cục điện đối thoại Mỹ-Triều.

Lãnh đạo hai nước bắt đầu cuộc họp vào lúc 9 giờ sáng ngày 12/6 tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa, Singapore. Ban đầu, hai nhà lãnh đạo họp riêng trước, rồi tới Hội nghị thượng đỉnh mở rộng, và bữa tiệc trưa kết hợp bàn công việc. Sau hội nghị, hai nước công bố Tuyên bố chung với 4 nội dung nhất trí, là xây dựng quan hệ Mỹ-Triều mới, nỗ lực thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, tái khẳng định về Tuyên bố Bàn Môn Điếm của lãnh đạo liên Triều ngày 27/4 và quyết tâm phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên trao trả hài cốt tù nhân và những binh lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Triều Tiên. Trong khi Bình Nhưỡng cam kết “phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện”, thì Washington khẳng định sẽ bảo đảm an toàn cho thể chế miền Bắc.



Sau sự kiện, Bắc Triều Tiên đã tiến hành phá hủy bãi thử hạt nhân ở xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong), trao trả hài cốt binh lính Mỹ, trong khi Washington hoãn hoặc thu hẹp quy mô tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc hội đàm cấp cao sau hội nghị thượng đỉnh, hai bên không thu hẹp được bất đồng về lập trường, nên lịch trình Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai đã được lùi sang năm 2019. Hiện tại, Mỹ đang tiếp tục yêu cầu Bắc Triều Tiên phải có các bước đi phi hạt nhân hóa rõ nét hơn, trong khi Bình Nhưỡng yêu cầu Washington phải giảm nhẹ cấm vận trước.


Photo : Yonhap News, KBS News

Lựa chọn của ban biên tập