Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

3. Hàn Quốc đăng cai thành công Olympic PyeongChang

2018-12-31



Olympic mùa đông PyeongChang 2018 đã diễn ra thành công vượt bậc với quy mô tham dự cao kỷ lục và thành tích tốt nhất từ trước tới nay của đoàn thể thao nước chủ nhà.

Đây là lần đầu tiên sau tròn 30 năm, kể từ Olympic mùa hè Seoul 1988, Hàn Quốc mới có cơ hội đăng cai một kỳ Thế vận hội. Olympic PyeongChang diễn ra từ ngày 9/2, kéo dài 25 ngày tại ba khu vực là huyện Pyeongchang, thành phố Gangneung, huyện Jeongseon (tỉnh Gangwon). Bắc Triều Tiên cũng tham dự Thế vận hội PyeongChang, góp phần tạo ra biến chuyển tích cực đối với mối đe đọa hạt nhân miền Bắc, thực hiện đúng ý tưởng là một kỳ “Thế vận hội hòa bình”. Phải sau ba lần chạy đua, Hàn Quốc mới giành được quyền đăng cai Olympic năm nay. Vậy nhưng cho tới cuối năm ngoái, trước thềm lễ khai mạc, vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại về khả năng thành công của Thế vận hội PyeongChang, do một số quốc gia bày tỏ ý định sẽ không tham dự, lo sợ mối đe dọa hạt nhân miền Bắc. Tuy nhiên, hai miền Nam-Bắc đã đối thoại và đạt được tiến triển tích cực, Bắc Triều Tiên quyết định tham dự Thế vận hội, thậm chí còn đồng ý cùng Hàn Quốc tiến vào lễ khai mạc, lần đầu tiên sau 11 năm. Chưa hết, hai miền còn hợp nhất thi đấu ở bộ môn khúc côn cầu trên băng nữ.



Tổng cộng đã có 2.920 vận động viên đến từ 92 quốc gia trên toàn thế giới tham dự Olympic PyeongChang, một kỷ lục cả về số nước và số vận động viên tham dự trong các kỳ Olympic mùa đông. Hàn Quốc giành được 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 4 huy chương đồng ở nhiều bộ môn đa dạng như trượt băng tốc độ, trượt băng tốc độ vòng ngắn, trượt ván lòng máng nằm sấp, xe trượt băng, trượt ván tuyết, đứng vị trí thứ 7 toàn đoàn. Không chỉ có vậy, nước chủ nhà còn đạt được thặng dư 61,9 tỷ won (51,8 triệu USD) kinh phí tổ chức, đưa Olympic PyeongChang trở thành một kỳ “Thế vận hội kinh tế”, được đánh giá là thành công ở mọi mặt


Photo : Yonhap News, KBS News

Lựa chọn của ban biên tập