Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

4. Đảng cầm quyền thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung

2018-12-31



Cuộc bầu cử địa phương ngày 13/6, cuộc bầu cử quy mô toàn quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in, đã không chỉ thay đổi bộ máy quyền lực ở các địa phương, mà còn thay đổi hoàn toàn “phạm vi lãnh thổ” của chính giới Hàn Quốc. Trong khi đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành giành được chiến thắng áp đảo kỷ lục, thì đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập chiếm số ghế nhiều nhất tại Quốc hội, lại thất bại cay đắng, cho thấy sự suy yếu của phe bảo thủ.

Đảng Dân chủ đồng hành giành thắng lợi ở 14 trong số 17 chức thị trưởng, tỉnh trưởng. Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do chỉ bảo toàn được 2 vị trí ở khu vực “sân nhà” là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Ứng cử viên độc lập Won Hee-ryong đắc cử chức Tỉnh trưởng đảo Jeju. Trong cuộc cạnh tranh 226 chức quận trưởng, huyện trưởng, đảng Dân chủ đồng hành chiến thắng ở 151 khu vực, trong khi đảng Hàn Quốc tự do giành được 53 ghế, đảng Hòa bình dân chủ 5 ghế và các ứng cử viên độc lập chiến thắng ở 17 nơi. Ở thủ đô Seoul, đảng Dân chủ đồng hành càn quét cả 24 vị trí quận trưởng, chỉ nhường lại cho đảng Hàn Quốc tự do một ghế duy nhất là ở quận Seocho.



Trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung diễn ra cùng ngày bầu 12 ghế nghị sĩ, kết quả cũng không có sự khác biệt so với cuộc bầu cử địa phương. Đảng Dân chủ đồng hành chiếm được 11 ghế, chỉ trừ ở khu vực Gimcheon, tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi không có ứng cử viên nào của đảng này tranh cử.

Chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành là do đảng Hàn Quốc tự do đã mất đi sự tin tưởng từ người dân sau vụ cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội. Đồng thời, kết quả này còn nhờ tỷ lệ ủng hộ cao của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in, và do người dân tập trung sự quan tâm tới vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc sau các lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều.


Photo : Yonhap News, KBS News

Lựa chọn của ban biên tập