Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

9. Phim “Ký sinh trùng” càn quét các giải thưởng điện ảnh quốc tế

2019-12-31



Tháng 5 năm nay, phim “Ký sinh trùng” (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho đã giành giải “Cành cọ vàng” đầu tiên cho điện ảnh Hàn Quốc tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần thứ 72. Thành tích này đã nâng tên tuổi của đạo diễn Bong, cũng như vị thế của điện ảnh Hàn Quốc lên tầm cỡ quốc tế. Điện ảnh tiến vào hàng ngũ làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu, nối tiếp phim truyền hình và âm nhạc K-POP. Đây là thành tích cao nhất trong 7 năm qua của điện ảnh Hàn Quốc tại ba liên hoan phim danh giá nhất thế giới (Cannes, Berlin, Venice), sau giải “Sư tử vàng” của đạo diễn Kim Ki-duk tại Liên hoan phim Venice 2012 với tác phẩm “Pieta”.

“Ký sinh trùng” là tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại hài kịch đen, phản ánh khoảng cách giàu nghèo thông qua câu chuyện của hai gia đình tiêu biểu của hai tầng lớp. Cách biệt giàu nghèo vốn là một hiện tượng phổ biến trên thế giới. Đạo diễn Bong Joon-ho đã khắc họa vấn đề này theo góc nhìn riêng đậm nét Hàn Quốc, gây đồng cảm mạnh mẽ với khán giả toàn thế giới. Trong nước, “Ký sinh trùng” đã thu hút hơn 10 triệu khán giả tới rạp. Phim cũng hết sức ăn khách tại các phòng vé Bắc Mỹ, được khán giả và giới phê bình đánh giá cao, là phim điện ảnh tiếng nước ngoài có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ trong năm nay. “Ký sinh trùng” đã nhận được ba đề cử cho Giải Quả cầu vàng năm sau, ở hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Kịch bản hay nhất” và “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”. Phim còn được đề cử sơ bộ ở hạng mục “Phim quốc tế hay nhất” và “Ca khúc trong phim xuất sắc nhất” cho Giải Oscar của Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ, và được kỳ vọng là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên viết nên lịch sử tại giải thưởng này.

Photo : KBS News

Lựa chọn của ban biên tập