Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

1. Năm thứ hai của đại dịch COVID-19

2021-12-31



Năm 2021, người dân Hàn Quốc kỳ vọng có thể chiến thắng đại dịch COVID-19, quay trở lại đời sống thường nhật. Vậy nhưng vào cuối năm, biến thể mới Omicron xuất hiện, khiến dịch bệnh diễn biến trầm trọng hơn.

Đúng như dự báo ban đầu của các chuyên gia, trong năm 2021, người dân vẫn không thể rời xa chiếc khẩu trang bởi làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 bùng phát vào tháng 7, tới nay đã kéo dài hơn 5 tháng. Tuy nhiên, tốc độ lây lan của dịch bệnh đã được kiểm soát hơn nhờ Chính phủ Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc-xin.

Ngày 26/2 năm nay, Hàn Quốc bắt đầu tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho nhóm rủi ro cao, như đội ngũ nhân viên y tế, người làm việc và sống tại các cơ sở điều dưỡng, sau đó mở rộng tiêm cho đối tượng là người trưởng thành và thanh thiếu niên. Công tác tiêm phòng được triển khai một cách thuận lợi, hiện tại Hàn Quốc đang tiêm tiếp mũi thứ ba. Từ ngày 3/1 năm sau, Seoul sẽ áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch”, tức chứng nhận hoàn thành tiêm phòng vắc-xin COVID-19, với hiệu lực là 6 tháng. Tới thời điểm hiện tại, hơn 90% người hết hạn thẻ thông hành phòng dịch (tức tiêm mũi hai quá 6 tháng) đã được tiêm phòng mũi ba. Tỷ lệ tiêm mũi một ở thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi đạt trên 70%.

Tuy nhiên, nhóm rủi ro cao và nhóm người cao tuổi đã tiêm phòng xong từ nửa đầu năm nay, nên hiệu quả vắc-xin đang giảm dần qua thời gian. Thêm vào đó là sự xuất hiện của các biến thể mới Delta, Omicron, khiến tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 dù đã tiêm phòng tăng cao, lộ trình khôi phục đời sống thường nhật của người dân vấp phải trở ngại lớn. Ngày 27/12, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị COVID-19 dạng uống ''Paxlovid" của hãng dược Pfizer. Trong bối cảnh công tác phòng dịch vẫn chưa có điểm sáng đột phá rõ nét, thì tất cả người dân đang hy vọng loại thuốc điều trị này sẽ có thể làm giảm mạnh tỷ lệ tử vong, trở thành “kẻ thay đổi cuộc chơi” trong cuộc chiến với COVID-19 thời gian tới.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập