Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

2. Đảng cầm quyền thất bại cay đắng trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung

2021-12-31



Trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung ngày 7/4, được xem là “trận đánh mở màn” chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã nếm thất bại cay đắng.

Không ai có thể phủ nhận rằng kết quả cuộc bầu cử tháng 4 thể hiện sự phán xét nghiêm khắc của người dân với phe cầm quyền. Cuộc bầu cử đã bầu ra vị trí Thị trưởng của thủ đô Seoul và thành phố Busan. Cả hai vị trí này đã bị bỏ trống sau khi hai Thị trưởng thuộc phe cầm quyền đã tự sát hoặc xin từ chức sau khi dính líu vào nghi ngờ quấy rối tình dục. Ban đầu, đảng cầm quyền tuyên bố sẽ không đề cử ứng cử viên, để nhận trách nhiệm về việc phải tổ chức bầu cử địa phương bổ sung. Vậy nhưng cuối cùng, đảng cầm quyền lại “lật lọng”, vẫn đề cử ứng cử viên, khiến cử tri quay lưng. Kết quả là ứng cử viên của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân thắng cả hai vị trí Thị trưởng Seoul và Busan. Trong số 19 vị trí lãnh đạo địa phương còn lại, đảng cầm quyền chỉ giành được 4 vị trí, có thể nói là đã thất bại thảm hại.

Hiện tại, cả hai ứng cử viên Tổng thống năm sau của hai đảng đều là người chưa hề có kinh nghiệm làm nghị sĩ Quốc hội. Đảng Dân chủ đồng hành bầu Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung, đảng Sức mạnh quốc dân bầu cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Suk-yeol.

Trước đó, đảng Sức mạnh quốc dân đã bầu ông Lee Jun-seok, một người chưa hề có kinh nghiệm làm nghị sĩ Quốc hội mới ngoài 30 tuổi, làm Chủ tịch đảng này, thể hiện sự thay đổi thế hệ trong bộ máy đảng đối lập. Mặc dù người dân đang khao khát thay đổi chính quyền, đổi mới nền chính trị thủ cựu hơn lúc nào hết, nhưng các chính đảng vẫn tỏ ra không mấy thay đổi, chưa rõ cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol sẽ mang lại kết quả như thế nào.

Photo : KBS, YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập