Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

8. Tên lửa đẩy Nuri – niềm hy vọng về cường quốc vũ trụ của Hàn Quốc

2021-12-31



Vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri do Hàn Quốc tự phát triển mặc dù chưa hoàn hảo nhưng được đánh giá là một “tác phẩm thành công” có thể đưa Hàn Quốc xếp vào hàng ngũ cường quốc vũ trụ.

Tên lửa đẩy Nuri đã được phóng vào lúc 5 giờ chiều ngày 21/10, từ Trung tâm vũ trụ Naro, huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla. Sau khi phóng, tên lửa đã hoàn tất mọi quy trình bay như tách tầng một, nắp bảo vệ vệ tinh, tầng hai và vệ tinh mô phỏng, nhưng lại thất bại trong khâu cuối cùng là ổn định vệ tinh tại quỹ đạo mục tiêu.

127 giây sau khi phóng, vào lúc 5 giờ 2 phút, tên lửa Nuri đã tách tầng một ở độ cao 59 km, hai phút sau tách tiếp nắp bảo vệ vệ tinh mô phỏng. Cùng thời điểm đó, tầng hai của tên lửa dừng hoạt động, động cơ tầng ba được kích hoạt. Lúc 5 giờ 6 phút, tên lửa đã vượt qua độ cao 500 km, đạt độ cao 600 km lúc 5 giờ 8 phút. Tới 5 giờ 12 phút, động cơ tầng ba của tên lửa dừng hoạt động, sớm hơn so với thời gian dự kiến, nên vệ tinh mô phỏng đã không thể ổn định tại quỹ đạo mục tiêu. Mặc dù vậy, tên lửa vẫn bay lên tới độ cao 700 km, kiểm chứng được năng lực vận chuyển vệ tinh.

Tên lửa đẩy Nuri có chiều dài 47,2m, trọng lượng 200 tấn, với 4 động cơ lực đẩy 75 tấn ở tầng một, một động cơ lực đẩy 75 tấn ở tầng hai, và ba động cơ lực đẩy 7 tấn ở tầng ba. Dự án phát triển tên lửa đẩy Nuri được Hàn Quốc triển khai trong 11 năm 7 tháng từ tháng 3/2010, với tổng ngân sách đầu tư khoảng 2.000 tỷ won (1,67 tỷ USD). Tên lửa Nuri dự kiến được phóng tiếp lần hai vào tháng 5/2022.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập