Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

2. Hàn Quốc 6 lần nâng lãi suất liên tiếp trong năm 2022

2022-12-31



Để kiểm soát tình hình vật giá leo thang, Mỹ đã chấm dứt thời đại “lãi suất 0%”. Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã lần đầu tiên trong lịch sử 6 lần liên tiếp nâng lãi suất cơ bản.

Tính đến tháng 11 năm nay, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã 4 lần liên tiếp nâng 0,75% lãi suất, một điều rất hiếm thấy. Trong tháng 12, FED nâng tiếp 0,5% lãi suất. Mặc dù đã điều chỉnh tốc độ, nhưng Cục Dữ trữ liên bang Mỹ vẫn giữ nguyên đường lối thắt chặt tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng liên tục nâng lãi suất, vừa để kiểm soát vật giá, vừa do gánh nặng chênh lệch lãi suất với Mỹ. Trước đó, do dự báo kinh tế sẽ rơi vào suy thoái do dịch COVID-19, Ủy ban chính sách tiền tệ BOK đã hai lần hạ lãi suất vào tháng 3 và tháng 5 năm 2020, khiến lãi suất cơ bản của Hàn Quốc giảm 0,75%, từ 1,25% xuống 0,5%. Sau đó, tổng cộng BOK đã 9 lần đóng băng lãi suất. Tới tháng 8 năm ngoái, Ngân hàng trung ương nâng 0,25% lãi suất, bắt đầu bình thường hóa chính sách tiền tệ nhằm đối phó với lạm phát. Tới cuối năm nay, lãi suất cơ bản của Hàn Quốc đã được tăng lên thành 3,25%.

Tương tự Cục Dự trữ liên bang Mỹ, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng đã hãm tốc độ tăng lãi suất, từ mức tăng 0,5% trong tháng 11 thành 0,25% trong tháng 12. Tuy nhiên, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc hiện vẫn đang tăng ở mức cao 5%, lãi suất của Mỹ đang cao hơn Hàn Quốc tối đa 0,75%. Do vậy, dự kiến BOK sẽ còn tiếp tục duy trì đường lối nâng lãi suất trong năm sau 2023.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập