Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

5. Đời sống thường nhật quay trở lại trong năm COVID-19 thứ ba

2022-12-31



Trong năm 2022, năm thứ ba bùng phát đại dịch COVID-19, biến thể Omicron lây lan mạnh, nhưng đồng thời đời sống thường nhật cũng dần quay trở lại.

Tại cuộc họp ngày 23/12 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Han Duck-soo, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc đã quyết định chuyển sang “khuyến nghị” thay vì “bắt buộc” đeo khẩu trang trong không gian kín. Chính phủ Hàn Quốc sẽ điều chỉnh dần dần, cân nhắc tới tình hình lây lan dịch bệnh và mức độ nguy hiểm theo từng loại hình cơ sở.

Theo đó, quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ dần được xóa bỏ, chuyển sang chỉ “khuyến nghị”. Lần điều chỉnh thứ nhất có thể là vào đợt nghỉ lễ Tết Âm lịch năm 2023. Khi đó, người dân có thể tự giác đeo khẩu trang trong không gian kín, nhưng vẫn phải duy trì đeo khẩu trang tại cơ sở y tế, hiệu thuốc, một số cơ sở phúc lợi xã hội, hoặc khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhằm bảo vệ cho những người thuộc nhóm có rủi ro lây nhiễm cao.

Việc “mở cửa” đời sống thường nhật cũng khiến cho số ca mắc COVID-19 gia tăng bùng nổ. Từ đầu năm nay, biến thể Omicron bắt đầu lây lan mạnh. Trong ngày 17/3, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục, lên tới 620.000 ca. Tính tới cuối năm, số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đạt khoảng 28 triệu ca, bằng một nửa toàn bộ dân số. Số ca mắc tăng, người dân tích cực tiêm phòng vắc-xin, nên tỷ lệ hình thành kháng thể đạt 97%. Và việc “sống chung với COVID-19” cũng đã trở thành hiện thực.

Các biện pháp phòng dịch dần được nới lỏng hoặc xóa bỏ. Vào tháng 4, Chính phủ dỡ bỏ quy định giới hạn thời gian mở cửa đối với các cơ sở kinh doanh, lệnh hạn chế tụ tập tại các cơ sở tập trung đông người hay lệnh cấm ăn uống bên trong các cơ sở tập trung đông người như rạp chiếu phim. Tới tháng 9, Hàn Quốc xóa bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Hiện tại, Seoul chỉ còn duy trì hai quy định phòng dịch đó là đeo khẩu trang trong không gian kín và cách ly 7 ngày đối với ca mắc COVID-19.

Photo : KBS News, YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập