Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

6. Thảm họa Itaewon cướp đi 158 sinh mạng

2022-12-31



Thảm họa giẫm đạp Itaewon xảy ra vào đêm ngày 29/10, cuối tuần trước thềm lễ hội Halloween, khi dòng người đông nghịt chen chúc trong một con hẻm nhỏ tại khu phố Itaewon (quận Yongsan, Seoul), đã khiến tổng cộng 158 người thiệt mạng, 196 người bị thương. Thảm họa này bị chỉ ra là do sai sót của con người, lẽ ra đã có thể tránh được nếu cơ quan chức năng có biện pháp ứng phó một cách phù hợp.

Vào buổi tối hôm đó, ước tính đã có hơn 100.000 người tập trung về khu phố Itaewon. Đặc biệt, hiện trường thảm họa là con hẻm nhỏ cạnh khách sạn Hamilton, chỉ rộng 4m, dài 45m và rất dốc, nên thương vong càng nghiêm trọng. Dựa vào quá trình điều tra sau thảm họa cho thấy chính quyền quận Yongsan và các cơ quan chức năng như Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy dù đã biết về dự báo rằng sẽ có rất đông người tập trung tại khu phố Itaewon trước thềm lễ hội Halloween nhưng lại không xây dựng sớm đối sách an toàn thích hợp, và kể cả các bước đối phó sau khi thảm họa xảy ra cũng có nhiều thiếu sót.

Cơ quan Cảnh sát quốc gia đã lập ra Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon để tiến hành điều tra, nhận định rằng thảm họa tang thương xảy ra là do sai sót của chính quyền quận Yongsan, Sở Cảnh sát và Sở Phòng cháy chữa cháy quận Yongsan vì đã không lập đối sách an toàn trước thảm họa. Ngoài ra, do hệ thống báo cáo yếu kém, bộ máy lãnh đạo Cảnh sát đã biết được sự việc quá muộn. Trong khi đó, khoảng 4 tiếng trước khi xảy ra thảm họa, đã có hơn 10 cuộc gọi về tổng đài 112 của Cảnh sát thông báo về tình hình nguy cấp tại Itaewon, vậy nhưng phía Cảnh sát đã không ứng phó một cách tích cực, như phân tán đám đông.

Đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho rằng chỉ riêng quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát là không đủ, nên đã xúc tiến tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội về thảm họa Itaewon. Cuối cùng, chính giới đã đạt được nhất trí lập ra Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm họa Itaewon để tiến hành phiên điều trần trong vòng 45 ngày, tới hết ngày 7/1/2023.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập