Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

8. Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy vũ trụ tự phát triển Nuri

2022-12-31



Hàn Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Nuri (KSLV-II) tự phát triển hoàn toàn bằng công nghệ trong nước. Theo đó, Hàn Quốc chính thức trở thành cường quốc vũ trụ thứ 7 thế giới sau Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc, có thể phóng được vệ tinh thực nghiệm nặng trên 1 tấn bằng tên lửa đẩy nội địa.

Vượt qua lần phóng thất bại đầu tiên, tên lửa Nuri đã được phóng lần hai vào ngày 21/6, đạt tới độ cao mục tiêu là 700 km, đưa được vệ tinh ổn định tại quỹ đạo thành công. Vào lúc 3 giờ 59 phút 59,9 giây chiều cùng ngày, tên lửa Nuri được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Naro (huyện Goheung, tỉnh Nam Jeolla). Sau đó, tên lửa đã lần lượt tách tầng 1 và tầng 2, rồi sau đó là dừng động cơ tầng 3. Và 945 giây sau, tức 15 phút 45 giây sau khi phóng, vệ tinh kiểm chứng nặng 1,3 tấn được đưa chính xác lên quỹ đạo mục tiêu. Không những thế, vệ tinh kiểm chứng đã được kết nối thành công với trạm mặt đất, vụ phóng đã diễn ra thành công một cách hoàn hảo.

Hàn Quốc lần đầu phóng tên lửa khoa học KSR-I vào năm 1993. Tới năm 2002, Hàn Quốc lần đầu phóng tên lửa khoa học sử dụng nhiên liệu lỏng KSR-III, sau đó bắt tay với Nga đồng phát triển tên lửa Naro (KSLV-I), tên lửa đẩy chở vệ tinh cỡ nhỏ 100 kg, vào năm 2013. Tên lửa Nuri chính là “con cưng” của toàn bộ quá trình phát triển vũ trụ của Hàn Quốc, dựa trên những kinh nghiệm, công nghệ tích lũy được suốt thời gian qua.

Toàn bộ công nghệ và trang thiết bị trọng tâm của tên lửa Nuri được đội ngũ nghiên cứu trong nước tự phát triển hoàn toàn. Đặc biệt, động cơ 75 tấn của tên lửa đã được kiểm chứng hoàn hảo về mặt tính năng, dự kiến sẽ tiếp tục được sử dụng vào quá trình phát triển các tên lửa đẩy cỡ nhỏ và cỡ lớn khác trong thời gian tới. Có nghĩa là Hàn Quốc sẽ có thể phát triển vũ trụ một cách độc lập, cũng như bước chân vào thị trường vệ tinh thương mại thế giới.

Hàn Quốc sẽ phóng tiếp tên lửa Nuri chở vệ tinh 4 lần nữa cho tới năm 2027, nỗ lực đẩy cao công nghệ. Seoul đang vươn tới những mục tiêu tham vọng hơn, đó là đổ bộ lên Mặt trăng vào năm 2032 và đổ bộ lên Sảo Hỏa (thăm dò không người lái) vào năm 2045.

Photo : KBS News, YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập