Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

1. Hàn Quốc đón vị Tổng thống mới với chính sách ngoại giao-thương mại

2013-12-31

1. Hàn Quốc đón vị Tổng thống mới với chính sách ngoại giao-thương mại
Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt vào ngày 25/2/2013 với lễ nhậm chức của nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, bà Park Geun-hye, với phương châm điều hành đất nước là “Hướng tới một kỷ nguyên hy vọng mới vì hạnh phúc người dân”.

Trong bài tuyên thệ nhậm chức với tựa đề “Tôi sẽ mở ra kỷ nguyện mới đầy hy vọng”, Tổng thống Park Geun-hye cam kết sẽ nỗ lực hết mình để kích thích nền kinh tế, mang lại hạnh phúc cho người dân và sự phồn vinh văn hóa cho một cường quốc vì hạnh phúc người dân.

Có thể nói, điểm nổi bật nhất trong năm đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống của bà Park là các hoạt động củng cố ngoại giao thương mại và an ninh với năm chuyến thăm nước ngoài và 30 cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo các nước trên thế giới.

Tháng 5, Tổng thống Park Geun-hye đã thăm Mỹ và có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Sau đó, vào tháng 6, bà đã có cuộc Hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại thành phố Xanh Pê-téc-bua, Nga vào tháng 9 là dịp để bà Park tiếp xúc với rất nhiều lãnh đạo các nước. Cụ thể, bên lề hội nghị, Tổng thống Park đã lần lượt gặp gỡ lãnh đạo các nước Ý, Đức, Ka-zắc-xtan và Nga. Ngay sau Hội nghị G20, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã thăm Việt Nam.

Tháng 10, bà Park có chuyến thăm chính thức Indonesia để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị thượng đỉnh ASEAN +3. Tại đây, Tổng thống Park đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo của chín quốc gia là Trung Quốc, Ca-na-đa, Mê-hi-cô, Pê-ru, Brunei, Singapore, Úc, Myanmar và Indonesia. Bà Park Geun-hye đã hoàn tất kế hoạch công du nước ngoài vào tháng 11 khi thăm ba nước Tây Âu là Pháp, Anh và Bỉ, đồng thời gặp Chủ tịch thường trực Hội đồng châu Âu.

Ngoài ra, lãnh đạo của 10 quốc gia là Uganda, Mozambique, New Zealand, Philippines, Ba Lan, Nga, Kyrgyzstan, Lào, Hy Lạp và Singapore đã thăm Hàn Quốc trong năm nay và hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc.

Tiêu điểm hoạt động ngoại giao của Tổng thống Park trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tập trung vào việc tăng cường hợp tác với các nước về vấn đề Bắc Triều Tiên, đồng thời củng cố quan hệ ngoại giao và thương mại. Hoạt động ngoại giao của bà Park trong năm 2013 được đánh giá là thành công.

Lựa chọn của ban biên tập