Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

3. Sóng gió quan hệ liên Triều

2013-12-31

3. Sóng gió quan hệ liên Triều
Quan hệ liên Triều tiếp tục ở tình trạng bế tắc trong năm 2013, điển hình là việc khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị Bắc Triều Tiên đơn phương đóng cửa rồi hoạt động bình thường trở lại 133 ngày sau.

Hôm 30/3, Bắc Triều Tiên tuyên bố nước này đang ở trong tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc vì Chính phủ Hàn Quốc cùng những tờ báo bảo thủ đã bôi nhọ sự tôn nghiêm cao quý của Bắc Triều Tiên, đồng thời đe dọa đóng cửa khu công nghiệp Gaesung. Trước đó, hôm 27/3, Bắc Triều Tiên đã cắt đứt đường dây liên lạc quân sự liên Triều trên biển Tây, đường dây liên lạc thường được dùng để thông báo cho phép những người Hàn Quốc nhập cảnh Bắc Triều Tiên tới khu công nghiệp Gaesung.

Sau đó, ngày 3/4, miền Bắc chỉ cho phép những người Hàn Quốc làm việc ở khu này quay trở về miền Nam, đồng thời cấm nhân viên Hàn và xe cộ nhập cảnh vào khu này. Sáu ngày sau đó, miền Bắc đơn phương rút toàn bộ 53.000 lao động miền Bắc làm việc tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, khiến khu này ngừng hoạt động hoàn toàn.

Trong tình trạng không thể đảm bảo sự an toàn cho công dân Hàn Quốc ở lại khu công nghiệp Gaesung, hai miền Nam-Bắc đã tiếp tục đối đầu và đưa ra những lời lẽ cứng rắn, thậm chí đề cập khả năng sẽ có hành động quân sự.

Bất chấp không khí đối đầu lên đến cực điểm, các nhân viên Hàn Quốc còn lưu lại ở khu công nghiệp liên Triều Gaesung vẫn không từ bỏ hy vọng khu này sẽ sớm được hoạt động bình thường trở lại và lưu trú tại đây hơn ba tuần mặc dù không có nguồn tiếp tế lương thực. Cuối cùng các nhân viên còn lại đành phải trở về nước hôm 3/5 theo quyết định của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo đề nghị của Bắc Triều Tiên, hai miền nhất trí tổ chức hội đàm cấp bộ trưởng liên Triều sau gần một tháng khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị đóng cửa. Tuy nhiên, cuộc hội đàm này đã bị hủy do bất đồng ý kiến về việc cấp nào làm trưởng đoàn. Sau đó, hai bên đã sáu lần tổ chức các cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều trong tháng 7 nhưng không đạt được một thỏa thuận nào đáng kể.

Cuối cùng, trong cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều lần thứ bảy hôm 14/8, hai miền Nam-Bắc đã nhất trí mở cửa lại khu công nghiệp liên Triều Gaesung với thỏa thuận gồm năm nội dung chính, trong đó có việc thành lập Ủy ban chung liên Triều về vấn đề khu công nghiệp Gaesung để thực hiện thỏa thuận này. Như vậy, khu công nghiệp Gaesung đã được mở cửa trở lại sau 133 ngày bị đóng cửa.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn chưa thể tìm được lối thoát khi Bình Nhưỡng đột ngột thông báo hoãn tổ chức cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập