Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

5. Hàn Quốc đạt ba kỷ lục thương mại

2013-12-31

5. Hàn Quốc đạt ba kỷ lục thương mại
Hàn Quốc đã đạt quy mô thương mại 1.000 tỷ USD ba năm liên tiếp vào ngày 6/12/2013, chứng tỏ sức mạnh của một nền kinh tế xuất khẩu tầm cỡ quốc tế trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết, tổng giá trị xuất khẩu tính từ đầu năm nay đến 3 giờ 43 phút chiều ngày 6/12 đã lên tới 519,4 tỷ USD, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 480,6 tỷ USD. Trong năm 2011, thời điểm tổng kim ngạch thương mại vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD là 3 giờ 30 phút chiều ngày 5/12, và trong năm 2012 là vào lúc 11 giờ 6 phút sáng ngày 10/12.

Cùng với kỷ lục tổng giá trị giao dịch trong năm vượt 1.000 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc cũng vượt mốc 560 tỷ USD vào năm 2013, phá kỷ lục của năm 2011. Do nhập khẩu đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái nên thặng dư thương mại của Hàn Quốc trong năm 2013 đã đạt được thành tích cao nhất từ trước tới nay.

Như vậy, Hàn Quốc đã lập ba kỷ lục về thương mại. Đó là quy mô thương mại vượt 1.000 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất khẩu và thặng dư thương mại đạt mức cao nhất trong lịch sử.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên nhận định việc các mặt hàng xuất khẩu được đổi thành các sản phẩm vật liệu và phụ kiện cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc đã thoát khỏi cơ cấu xuất khẩu càng nhiều càng phải nhập khẩu nhiều.

Nếu như năm 1964, kết quả xuất khẩu của Hàn Quốc chỉ dừng ở mức 120 triệu USD, thì trong năm nay, Hàn Quốc đã trở thành một cường quốc thương mại thế giới với tổng giá trị xuất khẩu lên tới 500,6 tỷ USD, tăng gấp 4.700 lần trong vòng 50 năm qua.

Lựa chọn của ban biên tập