Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

6. Chính giới Hàn Quốc chia rẽ vì biên bản ghi chép Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007

2013-12-31

6. Chính giới Hàn Quốc chia rẽ vì biên bản ghi chép Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2007
Chính giới Hàn Quốc đã trải qua năm 2013 đầy những tranh cãi về “số phận” biên bản ghi chép bí mật Nhà nước.

Mọi chuyện bắt đầu từ lời phát biểu của nghị sỹ Jeong Moon-hun thuộc đảng Thế giới mới ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Theo nghị sỹ này, Tổng thống Roh Moo-hyun đã tỏ ý muốn xóa bỏ đường ranh giới trên biển trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007 với Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il.

Vụ việc này đã được châm ngòi lại khi nghị sỹ Park Young-sun thuộc đảng đối lập Dân chủ ngày 17/6/2013 nói lời phát biểu của nghị sỹ Jeong Moon-hun là hành động có chủ định theo kịch bản mà Cơ quan tình báo quốc gia và đảng Thế giới mới đã soạn sẵn.

Tiếp đó, ngày 21/6, nghị sỹ Moon Jae-in thuộc đảng Dân chủ, người từng là Chánh văn phòng Phủ Tổng thống trong nhiệm kỳ Tổng thống Roh Moo-hyun và cũng từng đảm nhận chức Chủ tịch ủy ban trù bị Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007, đã đề nghị công khai nội dung ghi âm cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo hai miền Nam-Bắc. Theo đề xuất trên, Cơ quan tình báo quốc gia đã công bố toàn văn và các trích đoạn của biên bản hội nghị này với Ủy ban Tình báo tại Quốc hội.

Mặc dù Cơ quan tình báo quốc gia đã công bố nội dung biên bản, nhưng những tranh cãi vẫn không lắng xuống. Hai chính đảng tiến hành biểu quyết tại Quốc hội để yêu cầu công khai một phần nội dung ghi âm và các ghi chép có liên quan được lưu trữ tại Cơ quan lữu trữ quốc gia. Tuy nhiên, các nghị sỹ thuộc cả hai chính đảng không thể tìm thấy được biên bản hội nghị tại Phòng lưu trữ Tổng thống thuộc Cơ quan lưu trữ quốc gia. Điều này một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi về “số phận” của biên bản này.

Mâu thuẫn lên đến cực điểm khi đảng cầm quyền Thế giới mới cho rằng chính Chính phủ của Tổng thống Roo Moo-hyun đã tiêu hủy tài liệu này, trong khi đảng đối lập Dân chủ khăng khăng nghi ngờ rằng đảng cầm quyền đã bí mật xem trộm tài liệu mật quốc gia.

Trước tình hình đó, Viện Kiểm sát đã vào cuộc điều tra về hai khía cạnh và công bố kết quả vào ngày 15/11. Theo các công tố viên, biên bản ghi chép hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007 đã không được chuyển đến Phòng lưu trữ Tổng thống thuộc Cơ quan lưu trữ Quốc gia. Kết luận cuối cùng của Viện Kiểm sát là biên bản này đã bị tiêu hủy theo chỉ thị của cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Những người có liên quan bị truy tố tại ngoại.

Lựa chọn của ban biên tập