Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

9. Hàn Quốc đứng trước nguy cơ thiếu điện sau vụ bê bối sử dụng phụ kiện không đạt tiêu chuẩn cho nhà máy điện hạt nhân

2013-12-31

9. Hàn Quốc đứng trước nguy cơ thiếu điện sau vụ bê bối sử dụng phụ kiện không đạt tiêu chuẩn cho nhà máy điện hạt nhân
Lĩnh vực điện hạt nhân, hiện chiếm hơn một phần tư tổng sản lượng điện của Hàn Quốc, đã vướng vào các vụ bê bối sử dụng phụ kiện không đạt tiêu chuẩn, khiến một số nhà máy điện hạt nhân phải ngừng hoạt động và dẫn tới nạn thiếu điện trên diện rộng.

Hôm 28/5, Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tuyên bố kết quả điều tra liên quan đến nghi ngờ gian lận kết quả kiểm định phụ kiện sử dụng cho nhà máy điện hạt nhân và công bố đình chỉ hoạt động của sáu nhà máy điện hạt nhân đã sử dụng phụ kiện chưa đạt tiêu chuẩn này.

Theo Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử, nhân viên phụ trách kiểm tra tính năng các thiết bị và phụ kiện đã trực tiếp gian lận kết quả kiểm định. Điều này đã khiến cho người dân vô cùng phẫn nộ do loại phụ kiện không đạt tiêu chuẩn chính là cáp điều khiển được sử dụng để làm nguội lò phản ứng hạt nhân khi sự cố xảy ra, phụ kiện mấu chốt trong nhà máy điện hạt nhân.

Hệ quả là nhiều nhà máy bị ngừng hoạt động kéo theo nguy cơ thiếu điện trong nước, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu sử dụng điện cao là mùa mưa và thời tiết nắng nóng.

Hiện tại, 10 trong tổng số 23 nhà máy điện hạt nhân ở Hàn Quốc đang tạm thời ngừng hoạt động, dẫn đến hàng loạt báo động về thiếu điện năng.

Vụ bê bối về phụ kiện nhà máy điện hạt nhân đã lan rộng khiến Viện Kiểm sát phải truy tố hơn 100 người dính líu vào vụ này.

Trong bối cảnh này, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tổng thể thứ hai về điện năng trong tương lai. Theo Kế hoạch này, tỷ lệ điện hạt nhân trên tổng sản lượng điện cho đến năm 2035 sẽ ở mức 29%, tăng 2,6% so với mức hiện tại là 26,4%.

Đây là mức giảm mạnh so với kế hoạch của Chính phủ tiền nhiệm là tỷ lệ điện do nhà máy điện hạt nhân cung cấp ở mức 41%. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thì phải xây thêm khoảng sáu đến tám nhà máy điện hạt nhân. Điều này được hiểu là Chính phủ chưa hề từ bỏ kế hoạch mở rộng nhà máy điện hạt nhân.

Lựa chọn của ban biên tập