Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

10. Những danh hiệu hàng đầu và sự trở lại của một số tên tuổi lớn trong làng thể thao Hàn Quốc

2013-12-31

10. Những danh hiệu hàng đầu và sự trở lại của một số tên tuổi lớn trong làng thể thao Hàn Quốc
Vận động viên golf chuyên nghiệp của Hàn Quốc Park In-bee đã được Liên đoàn golf nữ thế giới (LPGA) bình chọn là "Vận động viên của năm 2013". Với chiến thắng tại ba giải đấu chính của LPGA trong mùa giải năm 2013, Park In-bee đã hiếm được ngôi vị cao nhất trong các giải của LPGA và được trao danh hiệu cao quý này.

Trước đó, rất nhiều vận động viên golf chuyên nghiệp của Hàn Quốc đã thi đấu tại các giải quốc tế và giành được nhiều danh hiệu như vận động viên mới xuất sắc hay vận động viên có số gậy trung bình thấp nhất. Nhưng Park In-bee là người đầu tiên giành được danh hiệu “vận động viên của năm”.

Trên sân băng, Hàn Quốc hoàn toàn có thể hy vọng giành thành tích cao tại Thế vận hội mùa đông 2014 diễn ra vào tháng 2 tới tại Sochi, Nga.

Nữ vận động viên Lee Sang-hwa đã giành huy chương vàng ở nội dung trượt băng tốc độ 500m nữ lần thứ bảy liên tiếp tại vòng bốn Giải cúp thế giới World Cup, tổ chức tại Berlin, Đức ngày 6/12 trong mùa giải năm 2013-2014. Trong khi đó, vận động viên Mo Tae-bum đã chinh phục đường đua 500 m và 1.000 m nam tại vòng đấu cuối, giành hai chiến thắng trong mùa. Vận động viên Lee Seung-hun cũng vượt lên giành huy chương bạc đầu tiên trong nội dung đồng đội và huy chương đồng ở nội dung 5.000 m nam.

Tại Giải Golden spin of Zagreb diễn ra tại Croatia hôm 9/12, nữ hoàng trượt băng nghệ thuật Kim Yu-na đã đạt 73,37 điểm trong nội dung biểu diễn ngắn, 131,12 điểm trong nội dung biểu diễn tự do, giành chiến thắng với tổng số 204,49 điểm, tiếp tục hướng đến mục tiêu hai lần liên tiếp giành huy chương vàng tại Thế vận hội.

Mặt khác, theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc sẽ tranh tài cùng Bỉ, Nga và An-giê-ri để giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội mạnh trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2014 tại Bra-xin.

Như vậy, thể thao Hàn Quốc sẽ tiếp tục hiện hữu trong nhiều sự kiện lớn trên thế giới trong năm mới 2014.

Lựa chọn của ban biên tập