Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

3. Đảng Thế giới mới giành chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử 11/4

2012-12-31

3. Đảng Thế giới mới giành chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử 11/4
Cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 19 diễn ra vào ngày 11/4 năm nay đã kết thúc với thành công bất ngờ thuộc về đảng cầm quyền Thế giới mới, hoàn toàn khác với dự đoán trước đó.

Đảng Thế giới mới giành được 152 ghế (bao gồm 25 ghế theo thể thức bầu chọn theo tỷ lệ ủng hộ cử tri đối với đảng) trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội. Còn đảng Dân chủ thống nhất giành được 127 ghế (gồm 21 ghế theo hình thức đại diện theo tỷ lệ), tiếp theo là đảng Tiến bộ hợp nhất với 13 ghế (gồm 6 nghị sỹ theo tỷ lệ) và đảng Tự do tiên tiến với 5 ghế (2 ghế theo tỷ lệ).

Trước đó, đảng Thế giới mới và Chính phủ bị đứng trước nguy cơ bất đồng nội bộ và sự mất tín nhiệm của người dân do hàng loạt vụ việc tiêu cực như Văn phòng Thủ tướng theo dõi bất hợp pháp công dân, nhân viên Văn phòng Chủ tịch Quốc hội tấn công DDoS vào trang chủ của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, ứng cử viên Chủ tịch đảng hối lộ đảng viên trong Đại hội đảng Đại dân tộc (tên cũ của đảng Thế giới mới) và đảng cầm quyền đơn phương thông qua Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ, một văn kiện có một số điều khoản được cho là không công bằng. Với những hạn chế này của đảng Thế giới mới, dường như việc đảng đối lập Dân chủ thống nhất giành chiến thắng áp đảo đã rất rõ ràng.

Tuy nhiên, việc bà Park Geun-hye làm Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp, dẫn dắt đảng Thế giới mới bằng việc rút những chính trị gia “cũ” và đề cử những gương mặt mới vào danh sách các ứng cử viên nghị sỹ tại các khu vực đã thay đổi diện mạo của đảng Thế giới mới và thể hiện rõ ý chí cải cách nội bộ.

Đảng đối lập Liên minh Dân chủ cũng hợp nhất các đảng phái nhỏ và biến thành đảng Dân chủ thống nhất, nhưng việc cải cách nội bộ chậm chạp và không xóa bỏ được hình ảnh chủ nghĩa cục bộ địa phương khi rà soát danh sách ứng cử viên nghị sỹ cùng những vụ gian lận kết quả thăm dò ý kiến đã khiến đảng này không nhận được sự đồng thuận của người dân.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp của đảng Thế giới mới Park Geun-hye, người đã dẫn dắt cuộc vận động tranh cử lần này đã nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị cao nhất tại Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập