Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

9. Trang sử mới cho du lịch Hàn Quốc: cán mốc 10 triệu người

2012-12-31

9. Trang sử mới cho du lịch Hàn Quốc: cán mốc 10 triệu người
Hàn Quốc đã đón vị khách nước ngoài thứ 10 triệu vào tháng 11 năm 2012, mở ra trang sử mới cho ngành du lịch nước này. Du khách may mắn đó là người Trung Quốc Lý Tinh Tinh xuất phát từ Thượng Hải tới sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc trên chuyến bay của hãng hàng không Asiana.

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc, Cơ quan du lịch Hàn Quốc, Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon và Ủy ban phát động chiến dịch năm du lịch đã tổ chức lễ chào mừng vị khách nước ngoài thứ 10 triệu, đặt mốc son cho du lịch Hàn Quốc.

Số khách du lịch nước ngoài sang Hàn Quốc vượt 5 triệu người vào năm 2000. Con số này là 7 triệu người vào năm 2010 và đạt 9,79 triệu người vào năm 2011.

Đặc biệt, trong năm 2012, số khách du lịch nước ngoài tiếp tục tăng dù tình hình kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn.

Các chuyên gia du lịch Hàn Quốc nhận định, sự gia tăng mạnh mẽ của khách du lịch Trung Quốc và Nhật Bản đã góp phần quan trọng vào con số 10 triệu ấn tượng này.

Được biết, 2,44 triệu du khách Trung Quốc đã tới thăm Hàn Quốc chỉ trong năm nay, tăng 29,5% so với năm ngoái. Trong khi đó, du khách Nhật Bản đạt 3 triệu người, tăng 14% so với năm 2011.

Tiếp theo là khách du lịch đến từ Mỹ với 600 nghìn người, tăng 5,8% so với năm ngoái, bất chấp nền kinh tế nước này vẫn rơi vào tình trạng suy yếu và thâm hụt tài chính.

Ngoài ra, số du khách nước ngoài đến từ các nước Đông Nam Á trong năm nay đạt 1,5 triệu người, tăng 9,7% so với năm 2011.

Sự bùng nổ của “làn sóng văn hoá Hàn Quốc Hallyu” dựa vào trào lưu âm nhạc K-pop, phim ảnh đã dẫn tới sự gia tăng đột biến lượng khách du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó là nhờ vào việc các cơ quan du lịch Hàn Quốc cung cấp các gói dịch vụ đa dạng và phong phú.

Lựa chọn của ban biên tập