Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

2. Làn gió mới trên chính trường Hàn Quốc

2011-12-03

2. Làn gió mới trên chính trường Hàn Quốc
Ứng viên độc lập Park Won-soon đã đánh bại các đối thủ nặng ký thuộc các chính đảng trong cuộc bầu cử thị trưởng Seoul ngày 26/10. Sự kiện này đã báo hiệu sự thất bại của thể chế chính trị hiện tại và sự xuất hiện của một lực lượng chính trị mới.

“Làn gió mới” trên chính trường Hàn Quốc khởi nguồn từ tin đồn Giáo sư Ahn Cheol-soo, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng khoa Khoa học kỹ thuật sau Đại học trường Đại học quốc gia Seoul tham gia ứng cử chức vụ thị trưởng Seoul. Ông Ahn đã giành ưu thế tuyệt đối trong cuộc thăm dò ý kiến về chiếc ghế thị trưởng Seoul, tạo nên cái gọi là “Làn gió Ahn Cheol-soo”.

Tuy nhiên, Giáo sư Ahn đã tuyên bố rút lui, nhường vị trí ứng cử viên độc lập duy nhất cho luật sư Park Won-soon, người từng có nhiều hoạt động dân sự tích cực.

Luật sư Park sau đó đã vượt qua ứng cử viên của đảng Liên minh dân chủ để thay mặt phe đối lập tham gia tranh cử.

Trong cuộc bầu cử ngày 26/10, ông Park Won-soon đã đánh bại đối thủ Na Kyung-won của đảng cầm quyền Đại dân tộc để trở thành Thị trưởng Seoul.

Theo các nhà phân tích, việc một ứng cử viên độc lập giành chức Thị trưởng Seoul đã phản ánh sự bất mãn đối với chính giới hiện tại và mong muốn thay đổi của cử tri đối với thể chế chính trị hiện nay.

Trong khi đó, trang chủ của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương đã bị hack vào ngày bầu cử 26/10. Theo kết quả điều tra, thủ phạm là trợ lý của một nghị sĩ thuộc đảng Đại dân tộc. Vụ việc đã gây tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh của Đảng cầm quyền, khiến Chủ tịch đảng này là ông Hong Joon-pyo phải xin từ chức để chịu trách nhiệm về những sai lầm trong định hướng.

Đảng Đại dân tộc đã thành lập Ủy ban đối phó khẩn cấp do tân Chủ tịch Park Geun-hye đứng đầu để thực hiện cải tổ nội bộ toàn diện.

Hôm 27/12, đảng Đại dân tộc đã lựa chọn 10 ủy viên cho Ủy ban đối phó khẩn cấp, trong đó có 4 nghị sĩ thuộc đảng và 6 thành viên từ bên ngoài đảng.

Việc đề cử các ủy viên bên ngoài đã từng phản đối chính sách của chính phủ đương nhiệm cho thấy quyết tâm cải tổ của đảng Đại dân tộc cũng như sự khác biệt trong chính sách của chính phủ hiện nay.

Phe đối lập bao gồm đảng Liên minh dân chủ, tổ chức dân sự cấp tiến “Cải cách và hợp nhất” của phe thân cựu Tổng thống Roh Moo-hyun và Liên đoàn Lao động Hàn Quốc đã thành lập một đảng mới mang tên “Dân chủ thống nhất”.

Khi đảng Dân chủ thống nhất bầu chọn Chủ tịch đảng và 5 ủy viên tối cao vào ngày 15/1 tới, cuộc chạy đua giữa các đảng phái dự kiến sẽ được tăng tốc.

Lựa chọn của ban biên tập