Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

4. Hàn Quốc trở thành nước thứ 9 vượt ngưỡng kim ngạch thương mại 1 nghìn tỉ USD/năm

2011-12-03

4. Hàn Quốc trở thành nước thứ 9 vượt ngưỡng kim ngạch thương mại 1 nghìn tỉ USD/năm
Chính phủ Hàn Quốc ngày 5/12 công bố, tổng kim ngạch thương mại năm 2011 của Hàn Quốc đã vượt 1 nghìn tỉ USD bất chấp hệ lụy của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008.

Như vậy, Hàn Quốc lần đầu tiên và cũng là quốc gia thứ 9 trên thế giới đạt kim ngạch thương mại trên 1 nghìn tỉ USD/năm. Trong 8 nước còn lại, chỉ có Mỹ, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp và Hà Lan duy trì mức kim ngạch tương tự trong năm 2010.

Tân Bộ trưởng Kinh tế và Tri thức Hong Seok-woo cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để sớm nâng tổng giá trị giao dịch thương mại lên 2 nghìn tỉ USD.

Giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc năm 2011 ước đạt 557 tỉ USD, nhập khẩu 523 tỉ USD và thặng dư thương mại 34 tỉ USD.

Với khẩu hiệu “Quốc gia xuất nhập khẩu”, Chính phủ Hàn Quốc lấy thương mại làm đòn bẩy để phát triển kinh tế. Chỉ trong vòng nửa thế kỷ, kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đã tăng 10 nghìn lần, từ 100 triệu USD năm 1964 lên trên 1 nghìn tỉ USD năm 2011.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực cũng thay đổi, từ các sản phẩm đơn giản và cần nhiều sức lao động sang những sản phẩm công nghệ cao như ô tô và điện tử.

Lựa chọn của ban biên tập