Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

6. Hải quân Hàn Quốc giải cứu tàu bị hải tặc bắt cóc

2011-12-03

6. Hải quân Hàn Quốc giải cứu tàu bị hải tặc bắt cóc
Chiến dịch giải cứu tàu Samho Jewelry do hải quân Hàn Quốc tiến hành đầu năm 2011 đã mở ra trang sử mới trong cuộc chiến chống hải tặc.

Tàu chở hòa chất “Samho Jewelry” trọng tải 10 nghìn tấn thuộc công ty vận tải Samho đã bị hải tặc Xô-ma-li chiếm giữ ngày 15/1 trên biển Ả-rập khi đang trên đường từ Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất tới Sri Lanka.

Trên tàu có 21 thuyền viên gồm 8 người Hàn, 11 người Myanmar và 2 người Indonesia.

Chính phủ Hàn Quốc đã điều tàu khu trục “Choi Young” thuộc đơn vị hải quân Cheonghae tới giải cứu các con tin trước khi tàu Samho Jewelry bị đưa tới sào huyệt của nhóm hải tặc.

Vào 4 giờ 58 phút sáng 21/1, lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc đột nhập lên tàu Samho Jewelry dưới sự yểm trợ của hải quân.

Sau 3 giờ giao tranh, 8 tên cướp biển bị tiêu diệt và 5 tên khác bị bắt sống trong khi tất cả con tin đều an toàn. Thuyền trưởng tàu Samho Jewelry, Seok Hae-kyun bị trọng thương do trúng đạn của hải tặc nhưng đã bình phục sau khi được điều trị tại Hàn Quốc.

Phiên toà xét xử 5 tên cướp biển bị bắt giữ đã diễn ra ngày 23/5 và đến cuối tháng 12, các tội phạm đã phải nhận hình phạt tù từ 12 năm đến chung thân. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc xét xử hải tặc Xô-ma-li.

Lựa chọn của ban biên tập