Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

9. Cơn sốt K-Pop lan rộng toàn cầu

2011-12-03

9. Cơn sốt K-Pop lan rộng toàn cầu
Năm 2011, âm nhạc Hàn Quốc (K-Pop) đã gây nên cơn địa chấn trên toàn thế giới.

Các show diễn K-Pop tại Châu Âu và Nhật Bản đều không còn chỗ trống, còn bảng xếp hạng Billboard danh giá của Mỹ cũng đã lập hạng mục riêng cho âm nhạc Hàn Quốc.

7 nghìn fan cuồng nhiệt từ các nước Châu Âu đã nêm cứng khán phòng Le Zenith de Paris (Pháp) trong 2 đêm ngày 10 và 11/6 để thưởng thức bữa đại tiệc K-Pop với sự tham gia của các ca sĩ và nhóm nhạc thuộc công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment như Dongbangshinki (TVXQ), Thời đại thiếu nữ (SNSD), Super Junior, SHINee và f(x).

Theo báo chí, Kara và Thời đại thiếu nữ là hai nhóm nhạc Hàn Quốc kiếm nhiều tiền nhất tại thị trường Nhật Bản trong năm 2011.

Tổng số tiền mà Kara thu được năm 2011 tại Nhật Bản là 4,93 tỉ Yên (tương đương với 63,1 triệu USD) trong khi Thời đại thiếu nữ kiếm được 51,8 triệu USD.

Cùng với đó, cuộc thi K-Pop World Star do Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio tổ chức đã được các thính giả yêu thích âm nhạc Hàn Quốc hưởng ứng nhiệt tình. 244 thí sinh thuộc 42 quốc gia tham gia vòng loại từ 27/7 đến 26/8 đã khiến ban giám khảo kinh ngạc với những ca khúc K-Pop mới nhất và khả năng phát âm tiếng Hàn vô cùng chuẩn xác.

Lựa chọn của ban biên tập