Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

2. Đảng Tiến bộ hợp nhất bị giải thể

2014-12-23

2. Đảng Tiến bộ hợp nhất bị giải thể
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 19/12 đã chấp thuận yêu cầu của Bộ Tư pháp về giải thể đảng Tiến bộ hợp nhất với tám trong chín thẩm phán tán thành, và theo đó, năm nghị sĩ thuộc đảng này cũng bị mất tư cách. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tại Hàn Quốc có một chính đảng bị giải thể theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Phán quyết của tòa án dựa trên nhận định rằng mọi hoạt động của đảng Tiến bộ hợp nhất đều không chỉ vi phạm trật tự cơ bản của chủ nghĩa dân chủ mà còn gây hại đến nền tảng chủ nghĩa dân chủ tại Hàn Quốc. Theo giải thích của tòa án, đảng này có mục tiêu đầu tiên là xây dựng chủ nghĩa dân chủ tiên tiến thông qua vũ lực để cuối cùng sẽ hướng đến chủ nghĩa xã hội giống Bắc Triều Tiên.

Tòa án Hiến pháp cho rằng lợi ích về mặt pháp lý đã bảo vệ trật tự dân chủ còn lớn hơn nhiều những tổn thất như giới hạn tự do hoạt động chính đảng thông qua giải thể một đảng phái như vậy.

Ngoài ra, Tòa án Hiến pháp cũng tước bỏ tư cách nghị sĩ thuộc đảng Tiến bộ hợp nhất với lý do nếu những đảng viên Tiến bộ hợp nhất vẫn duy trì tư cách nghị sĩ thì không khác nào là đảng này vẫn chưa bị giải thể.

Đảng Tiến bộ hợp nhất ra mắt năm 2011, là sự tập hợp của ba đảng gồm đảng Lao động dân chủ, đảng Nhân dân tham gia và đảng Tiến bộ mới. Vào tháng 4 năm sau đó, trong cuộc tổng tuyển cử khóa 19, đảng này đã hợp nhất ứng cử viên với đảng Dân chủ thống nhất (nay là đảng Liên minh dân chủ chính trị mới) trong phe đối lập và giành được sáu vị trí nghị sĩ theo tỷ lệ ủng hộ đảng, bảy nghị sĩ đại biểu khu vực.

Tuy nhiên, những vấn đề như gian lận trong việc rà soát danh sách ứng cử viên nghị sĩ theo tỷ lệ ủng hộ và sự khác biệt về quan điểm giữa những người mới và cũ trong ban lãnh đạo đã đẩy đảng Tiến bộ hợp nhất vào tình trạng bị chia rẽ. Sau đó, nghị sĩ Lee Seok-gi của đảng này đã bị cáo buộc kích động nổi loạn và có âm mưu gây rối ren tình hình trong nước, vi phạm Luật an ninh quốc gia. Cụ thể, nghị sĩ Lee đã chủ trì các cuộc họp của Tổ chức cách mạng (RO), trong đó quy kết đất nước hiện nay đang trong tình trạng chiến tranh và bàn bạc việc sẽ hỗ trợ Bắc Triều Tiên nếu chiến tranh xảy ra.

Do vụ việc này, Chính phủ Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2013 đã đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp yêu cầu giải thể đảng Tiến bộ hợp nhất và sau hơn một năm, chính xác là 409 ngày, tòa đã ra phán quyết giải thể đảng này.

Lựa chọn của ban biên tập