Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

8. Nhiệm vụ cải cách quân ngũ

2014-12-23

8. Nhiệm vụ cải cách quân ngũ
Cải cách quân ngũ đang là một nhiệm vụ cấp thiết được Hàn Quốc đẩy nhanh thực hiện sau một loạt các vụ việc như nổ súng bắn đồng đội hay bắt nạt tân binh dẫn đến chết người.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 18/12 đã công bố kế hoạch cải cách quân ngũ dựa trên những khuyến cáo của Ủy ban cải cách văn hóa quân ngũ phối hợp giữa người dân, chính quyền và quân đội (thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8/2014). Kế hoạch này có những nội dung chính như cải thiện các quy định luật pháp trong quân đội và cho phép một bên thứ ba kiểm tra những việc làm của cơ quan Nhà nước xâm phạm quyền của một cá nhân nào đó.

Trước đó, vụ xả súng vào đồng đội tại Sư đoàn 22 vào tháng 6/2014 đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những nguy cơ tiềm ẩn trong tổ chức quân đội Hàn Quốc. Vào ngày 21/6, trên đường về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ canh gác tại tiền tuyến phía Đông ở huyện Goseong, tỉnh Gangwon, binh nhất họ Lim (thuộc Sư đoàn 22) đã nổ súng vào các đồng đội, khiến năm người chết và bảy người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi chỉ còn ba tháng nữa là binh nhất này sẽ xuất ngũ. Sau đó, binh nhất Lim đã bỏ trốn mang theo súng và đạn dược và trong quá trình đó đã xảy ra đọ súng với lực lượng truy đuổi trước khi bị bắt vào ngày 23/6. Suốt thời gian này, người dân các khu vực lân cận đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Tiếp đó đến vụ việc binh nhì Yoon ở Sư đoàn 28 đã bị các đồng đội đánh đập đến chết vào tháng 4, nhưng phải đến tháng 7 vụ việc mới được đưa ra ánh sáng, gây phẫn nộ trong dư luận. Bản thân việc bạo hành đã là một vấn đề nghiêm trọng nhưng bên cạnh đó, dư luận cũng chỉ trích nặng nề cách hành xử của quân đội khi vụ việc xảy ra.

Ngoài ra, năm 2014 còn là năm mà rất nhiều bê bối trong quân đội Hàn Quốc được phơi bày như quấy rối tình dục trong quân ngũ hay tham nhũng trong các hợp đồng mua bán quân nhu và vũ khí.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch cải cách văn hóa quân ngũ chỉ là một trong những hướng giải quyết các vấn đề của quân đội. Nhiều ý kiến cho rằng những hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh” đã bị phát hiện trong năm 2014 phải chấm dứt hoàn toàn trong năm 2015 để qua đó tổ chức quân đội Hàn Quốc có thể tái sinh thay da đổi thịt.

Lựa chọn của ban biên tập