Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

9. Đức Giáo hoàng Francis thăm Hàn Quốc

2014-12-23

9. Đức Giáo hoàng Francis thăm Hàn Quốc
Đức giáo hoàng Francis đã đến thăm Hàn Quốc với lịch trình năm ngày bốn đêm từ ngày 14/8 đến ngày 18/8, mang đến thông điệp hòa bình và niềm an ủi cho người dân nơi đây. Lần gần nhất Hàn Quốc có vinh dự đón người đứng đầu Tòa thánh Vatican là vào năm 1989 khi Đức giáo hoàng John Paul II trị vì. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ ba của Đức Giáo hoàng Francis từ sau khi tựu nhiệm vào tháng 3 năm 2013, và là chuyến thăm đầu tiên của ngài đến một nước châu Á.

Mục đích chính thức của chuyến thăm này là cử hành lễ phong thánh cho Paolo Yoon Ji-chung và 123 người tử vì đạo khác vào thế kỷ XVIII và IX tại Hàn Quốc và tham gia lễ cầu nguyện tại Đại hội thanh niên châu Á lần thứ sáu tổ chức tại thành phố Daejeon. Trong suốt thời gian tại Hàn Quốc, Đức Giáo hoàng luôn thể hiện một hình ảnh gần gũi, hướng tới những mảnh đời nghèo khổ, đau thương, che chở họ trong tình yêu thương mênh mông.

Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc, Đức cha đã gặp gỡ gia quyến những nạn nhân vụ chìm tàu Sewol, những người thuộc tầng lớp yếu thế trong xã hội như người khuyết tật, dân thường, người lao động nước ngoài.

Người đứng đầu Tòa thánh Vatican cũng truyền tải rất nhiều thông điệp về hòa bình và hòa giải trên bán đảo Hàn Quốc. Tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Đức Giáo hoàng nói hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc có ý nghĩa rất lớn đối với an ninh hòa bình của khu vực cũng như toàn thế giới và là điều mà mọi người đều mong muốn. Khi chủ trì thánh lễ tại Nhà thờ lớn Myeongdong ở thủ đô Seoul, Đức cha cũng cầu nguyện hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Hàn Quốc sẽ nỗ lực tiến đến hòa bình và hòa giải thông qua đối thoại chân thành.

Hình ảnh Đức cha giản dị như di chuyển bằng một loại xe gia đình cỡ nhỏ sản xuất trong nước, hay đi tàu cao tốc KTX để đến thành phố Daejeon đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập