Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

2. Hiệp định thương mại tự do Hàn-Trung có hiệu lực, đẩy mạnh quan hệ kinh tế song phương

2015-12-28

2. Hiệp định thương mại tự do Hàn-Trung có hiệu lực, đẩy mạnh quan hệ kinh tế song phương
Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung chính thức có hiệu lực vào ngày 20/12 đồng nghĩa với việc cánh cửa dẫn đến một thị trường khổng lồ với số dân 1,3 tỷ người đã được mở ra cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Như vậy, ngay trong năm 2015, năm đầu tiên khi FTA hai nước có hiệu lực, 12% số mặt hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc đã được miễn thuế ngay. Con số này của Trung Quốc đối với Hàn Quốc là 34%. Từ đây, hai nước sẽ mở rộng dần số lượng các sản phẩm được miễn thuế trong giao dịch song phương. Sau 20 năm FTA này có hiệu lực thì sẽ có tổng cộng 7.428 mặt hàng của Hàn Quốc xuất khẩu sang Trung Quốc được miễn thuế hoàn toàn, tương đương mức độ mở cửa tính theo mặt hàng đạt 90,7%. Ngược lại, đến thời điểm đó sẽ có 11.272 mặt hàng của Bắc Kinh được Seoul miễn thuế nhập khẩu, tức tỷ lệ mở cửa đạt 92,2%. Riêng khoảng 610 mặt hàng thuộc nhóm nhạy cảm như gạo, nhóm rau củ như ớt, tỏi, hành tây, nhóm thịt gồm thịt bò, thịt lợn, và nhóm hoa quả như táo, lê thì đều được loại trừ khỏi đối tượng áp dụng hiệp định này. Nếu so với các FTA Hàn-Mỹ hay Hàn-EU (Liên minh châu Âu) có mức độ mở cửa thị trường là hơn 90% sau ba năm thì FTA với Trung Quốc ở mức thấp hơn.

Hàn Quốc và Trung Quốc bắt đầu xem xét Hiệp định thương mại tự do vào năm 2005 dưới hình thức là một dự án nghiên cứu chung của khối tư nhân. Đến tháng 5/2012, Chính phủ hai nước chính thức bắt đầu các vòng đàm phán và đến tháng 11/2014, Seoul và Bắc Kinh đã đạt được những nhất trí cuối cùng tiến đến ký tắt văn bản hiệp định này vào ngày 25/2/2015, và ký chính thức vào ngày 1/6 cùng năm. Với việc được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn vào ngày 30/11, văn kiện này đã chính thức có hiệu lực. Chính phủ Hàn Quốc thời gian qua đã hết sức nỗ lực để văn kiện này được thông qua và có hiệu lực ngay trong năm. Theo đó, năm 2015 đã là năm đầu tiên áp dụng miễn giảm thuế, mang lại hiệu quả về thuế trị giá khoảng 1.500 tỷ won (tương đương 1,27 triệu USD) cho Hàn Quốc.

Cũng trong ngày 20/12, FTA Hàn-Việt và Hàn-New Zealand cũng chính thức có hiệu lực. Dự kiến, ba Hiệp định này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho Hàn Quốc trong vòng 10 năm tới như tăng trưởng thêm 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tạo thêm 55.000 việc làm mới và đem lại lợi ích cho người tiêu dùng khoảng 15,1 tỷ USD.

Khi Hiệp định thương mại tự do song phương chính thức có hiệu lực, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Trung Quốc cũng trở nên khăng khít hơn. Cụ thể, Seoul hiện đang tham gia vào Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Bắc Kinh khởi xướng nên việc FTA song phương có hiệu lực đã góp phần mở rộng giao dịch giữa hai bên. Thông qua AIIB, hai nước cũng đẩy mạnh hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực, củng cố vững chắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược.

Lựa chọn của ban biên tập