Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

8. Hàn Quốc tăng cường cảnh giới trước chủ nghĩa khủng bố

2015-12-28

8. Hàn Quốc tăng cường cảnh giới trước chủ nghĩa khủng bố
Đêm 13/11 cả thế giới chấn động trước vụ thủ đô Paris của nước Pháp bị khủng bố tấn công khiến hơn 150 người thương vong. Vụ tấn công này sau đó được xác định là hành động của tổ chức vũ trang cực đoan của phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại I-rắc và Xy-ri tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS). Hàn Quốc cũng không nằm ngoài không khí căng thẳng và quan ngại chung trên toàn thế giới trong cuộc chiến chống khủng bố này.

IS từng công bố danh sách các nước sẽ là mục tiêu của tổ chức này gồm các đồng minh của Mỹ trong đó có Hàn Quốc. Vào thời điểm cuối năm, mối lo ngại nguy cơ khủng bố tại Hàn Quốc dâng cao hơn bao giờ hết khi liên tục phát hiện những người nước ngoài cư trú trái phép có tư tưởng ủng hộ các tổ chức khủng bố như IS hay Al Qaeda.

Tuy nhiên, theo luật hiện hành của Hàn Quốc thì cơ quan chức năng khó có thể quy kết hành vi ủng hộ các tổ chức khủng bố là vi phạm pháp luật, cũng không có căn cứ pháp lý để điều tra những kẻ đứng sau giật dây hay những tổ chức có liên quan. Với trường hợp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng không thể làm gì ngoài trục xuất. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là sự lỏng lẻo về mặt luật pháp và do đó, ngày càng có nhiều người đặt ra vấn đề cần xây dựng một bộ luật chính thức về chống khủng bố.

Trên thực tế, trong tháng 12, Hàn Quốc đã phát hiện và trục xuất bốn người nước ngoài ủng hộ các tổ chức khủng bố quốc tế như IS hay Al Qaeda. Những kẻ này từng công khai đăng tải trên mạng xã hội các nội dung như “tham gia thánh chiến” hay “đánh bom liều chết”. Thậm chí, chúng còn mở tài khoản ngân hàng để quyên tiền cho các phiến quân Hồi giáo. Đây được cho là những nguy cơ khủng bố tự phát do chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của các nhóm vũ trang hồi giáo cực đoan. Trong vụ xả súng vào một trung tâm dịch vụ xã hội hôm 5/12 tại San Bernardino, phía Đông Los Angeles ở Mỹ, các nghi phạm cũng được cho là hành động tự phát sau khi cố liên lạc với các nhóm Hồi giáo. Một số người Indonesia ủng hộ các tổ chức vũ trang cực đoan mới bị phát hiện tại Hàn Quốc được cho là có cùng tính chất với những nghi phạm vụ xả súng này ở Mỹ. Không chỉ người nước ngoài mà trước đó cũng từng có vụ một thanh niên Hàn Quốc vượt biên sang Xy-ri từ Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập tổ chức IS.

Những bối cảnh đó đã đưa đến bài toán là Hàn Quốc cần nhanh chóng xây dựng luật chống khủng bố, vốn trước đó không qua nổi ngưỡng cửa Quốc hội, bị bác bỏ nhiều lần. Chính phủ Hàn Quốc đang đặt ra nhiệm vụ tăng cường kiểm tra những đối tượng có khả năng gây tội ác khủng bố, thắt chặt truy quét người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, đặc biệt là những người đã ở lại quá lâu. Đây được cho là nhóm đối tượng nhiều khả năng sẽ hợp tác nếu các phần tử tổ chức khủng bố thâm nhập được vào Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng đang siết chặt thủ tục xét duyệt cho phép người nước ngoài nhập cảnh dựa trên những thông tin do Chính phủ nước ngoài cung cấp, đồng thời tăng cường tuần tra các khu vực tập trung nhiều người nước ngoài để sớm nhận biết tình hình ngay khi có bất thường xảy ra.

Lựa chọn của ban biên tập