Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

9. Di sản văn hóa của Hàn Quốc liên tiếp được công nhận cấp quốc tế

2015-12-28

9. Di sản văn hóa của Hàn Quốc liên tiếp được công nhận cấp quốc tế
2015 có thể nói là một năm nở hoa của văn hóa Hàn Quốc khi liên tiếp được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận di sản văn hóa thế giới.

Hôm 4/7 (theo giờ địa phương) tại Đức, cuộc họp lần thứ 39 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO đã vinh danh quần thể di tích lịch sử vương triều Baekje. Quần thể này gồm tám di tích tiêu biểu của thời đại Baekje (từ năm 18 trước Công Nguyên đến thế kỷ VII) như các tường thành và mộ cổ nằm rải rác ở tám địa điểm trên vùng Gongju, Buyeo (tỉnh Nam Chungcheong) và Iksan (tỉnh Bắc Jeolla). Với kết quả này, Hàn Quốc đã có tổng cộng 12 di sản văn hóa thế giới.

Tiếp đó, vào ngày 9/10 (theo giờ địa phương), UNESCO đã công nhận chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt "Đi tìm gia đình ly tán" của đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS và mộc bản Nho giáo triều đại Joseon là di sản tư liệu thế giới. Mộc bản Nho giáo triều đại Joseon là những bản gỗ khắc chữ Hán dùng để in sách cho các học giả thời Joseon. Còn “Đi tìm gia đình bị ly tán” là tổng hợp 20.522 tài liệu liên quan gồm sổ tay ghi chép nghiệp vụ của biên tập viên đảm nhiệm chương trình, đơn đăng ký tham gia chương trình do đích thân các gia đình bị ly tán viết, lịch công việc hàng ngày, lịch phát sóng, băng đĩa kỷ niệm, ảnh tư liệu và ảnh hiện trường cuộc gặp gỡ các gia đình bị ly tán do đài KBS thực hiện. Chương trình truyền hình trực tiếp này được đài KBS thực hiện từ ngày 30/6/1983 đến ngày 14/11 cùng năm. Để thực hiện chương trình này, đài đã huy động nguồn nhân lực khổng lồ lên đến 1.641 người, tiếp nhận 100.952 đơn đăng ký tìm người thân bị ly tán, phát sóng được hơn một nửa số trường hợp tìm người thân là 53.536 trường hợp và giúp cho 1.189 gia đình ly tán được đoàn tụ. Đây được đánh giá là chương trình truyền hình mang đậm tính nhân văn và được thực hiện theo kiểu chạy đua với thời gian chưa từng có trên thế giới.

Hàn Quốc tiếp tục đón tin vui trong tháng cuối năm khi cuộc họp lần thứ 10 của Ủy ban Liên chính phủ về Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO hôm 2/12 đã công nhận trò chơi “kéo co”, do bốn quốc gia gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines và Campuchia cùng đăng ký, là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong đó, kéo co của Hàn Quốc gồm hai di sản văn hóa cấp quốc gia là kéo co vùng Yeongsan (xã Yeongsan, huyện Changnyeong, tỉnh Nam Gyeongsang) và kéo co làng Gijisi (thôn Gijisi, ấp Songak, thành phố Dangjin, tỉnh Nam Chungcheong). Như vậy đến nay Hàn Quốc hiện sở hữu tổng cộng 18 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Lựa chọn của ban biên tập