Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

10. Nữ golf thủ Hàn Quốc tỏa sáng trên trường quốc tế

2015-12-28

10. Nữ golf thủ Hàn Quốc tỏa sáng trên trường quốc tế
Các tuyển thủ golf nữ Hàn Quốc đã có một năm thi đấu thành công và đạt nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế, với 14 chiến thắng tại các giải đấu của Liên đoàn golf nữ thế giới (LPGA). Đây là thành tích tốt nhất mà các tuyển thủ golf nữ Hàn Quốc từng đạt được trong lịch sử. Liên đoàn golf nữ thế giới là nơi tập hợp tất cả những tên tuổi hàng đầu nên thành tích này cũng có nghĩa là các tuyển thủ golf nữ Hàn Quốc đã chinh phục được đỉnh cao thế giới.

Trong đó, tay golf Park In-bee đã ghi một dấu ấn lớn trong lịch sử. Ngôi vô địch giải golf nữ Vương quốc Anh mở rộng mà Park giành được vào ngày 2/8 đã mang lại cho cô danh hiệu “Career Grand Slam” danh giá, dành cho người vô địch cả bốn giải đấu chính trong sự nghiệp. Đây cũng là lần thứ bảy danh hiệu này được xác lập trong lịch sử Liên đoàn golf nữ thế giới (LPGA).

Lần đầu tiên nữ golf thủ họ Park vô địch một giải đấu lớn là vào năm 2008 tại giải golf nữ chuyên nghiệp Mỹ mở rộng. Tiếp đó, cô đã giành liền lúc ba chiến thắng tại các giải chuyên nghiệp chính là Nabisco (nay là giải Ana Inspiration), LPGA Championship và giải golf nữ Mỹ mở rộng (US Women’s Open) vào năm 2013. Với năm chức vô địch giành được trong mùa giải năm 2015, Park In-bee đã có trong tay tổng cộng 17 chiến thắng, đứng đầu về số gậy trung bình và giành được 27 điểm quý giá để đủ điều kiện được ghi tên vào Sảnh danh vọng (Hall of Fame) của LPGA. Như vậy, chỉ cần Park In-bee chơi tiếp mùa giải 2016, tức mùa giải thứ 10 trong sự nghiệp, là tên cô sẽ xuất hiện tại Sảnh danh vọng, trở thành tay golf nữ thứ hai của Hàn Quốc sau Park Se-ri được vinh danh tại đây.

Bên cạnh Park In-bee, Hàn Quốc còn có tay golf nữ Kim Se-young đã đoạt được ba chiến thắng ngay trong năm đầu tiên ra mắt làng golf, nổi lên và tay golf mới xuất sắc nhất của LPGA. Ngoài ra, còn có Choi Na-young với hai chức vô địch, các tay golf khác như Yang Hee-young, Kim Hyo-joo, Lee Min-ji, Choi Woon-jeong mỗi người giành được một chiến thắng tại các giải đấu khác nhau. Và đặc biệt không thể không nhắc đến nữ golf thủ Jeon In-ji đã vô địch cả ba giải golf chuyên nghiệpgồm giải của Hàn Quốc (KLPGA), của Nhật Bản (JLPGA) và giải mở rộng của Mỹ trong cùng năm 2015.

Lựa chọn của ban biên tập