Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

2. Hàn Quốc và Mỹ quyết định triển khai THAAD

2016-12-29

Hàn Quốc và Mỹ quyết định triển khai THAAD



Để đối phó với những uy hiếp hạt nhân và tên lửa đang ngày một gia tăng từ phía Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) cho lực lượng quân đội của Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, dư luận trong nước đã dấy lên tranh cãi kịch liệt về tính cần thiết của việc bố trí lá chắn tên lửa này, cũng như về khu đất sẽ triển khai THAAD. Cùng với đó, sự phản đối kịch liệt từ phía Trung Quốc đối với vấn đề này đang đẩy mối quan hệ Hàn-Trung vào thế mâu thuẫn.



Vào hôm 8/7, Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã công bố quyết định cuối cùng về việc triển khai THAAD trên bán đảo Hàn Quốc như một biện pháp phòng ngự, nhằm bảo vệ người dân, đất nước Hàn Quốc và lực lượng liên quân Hàn-Mỹ trước uy hiếp hạt nhân và tên lửa miền Bắc. THAAD là một hệ thống phòng thủ tên lửa có thể đánh chặn tên lửa của quân địch từ tầm cao từ 40 km tới 150 km. Ngay sau khi Chính phủ hai nước công bố quyết định này, nhiều ý kiến trong dư luận Hàn Quốc bắt đầu hoài nghi liệu có thực sự cần thiết phải triển khai THAAD, cũng như liệu hệ thống này có giúp ngăn chặn được hoàn toàn mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ Bình Nhưỡng. Tranh cãi trở nên gay gắt hơn sau khi Chính phủ Hàn Quốc công bố địa điểm được lựa chọn để triển khai THAAD là căn cứ pháo binh xã Seongsan thuộc huyện Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Người dân địa phương đã phản đối quyết liệt quyết định này do lo ngại sóng điện từ mạnh phát ra từ ra-đa của THAAD sẽ gây hại cho sức khỏe người dân. Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành đo đạc trực tiếp về sóng điện từ của THAAD để chứng minh rằng sóng điện từ phát ra nằm trong giới hạn cho phép, nhưng vẫn không thể trấn an người dân. Cuối cùng, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định lựa chọn một địa điểm khác để triển khai THAAD là sân golf Seongju, cũng thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang.



Trung Quốc phản đối gay gắt quyết định triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc, cho rằng THAAD sẽ uy hiếp trực tiếp tới Bắc Kinh. Kể từ sau đó, nước này nhiều lần thể hiện quan điểm phản đối, thậm chí còn có biện pháp trả đũa Seoul như cấm các ngôi sao làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu biểu diễn tại Trung Quốc, cấm trình chiếu phim điện ảnh Hàn Quốc hay nhập khẩu các nội dung văn hóa từ Hàn Quốc. Gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành điều tra thuế với một số doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại nước này.

Hàn Quốc và Mỹ đặt mục tiêu hoàn thành việc triển khai THAAD trong năm 2017. Tuy nhiên, do tình hình chính trị trong nước đang bất ổn, kế hoạch này lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe đối lập nên không thể loại trừ khả năng lịch trình này có thể bị thay đổi.





Lựa chọn của ban biên tập