Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

4. Dừng hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung, mâu thuẫn sâu sắc trong quan hệ liên Triều

2016-12-29

Dừng hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung, mâu thuẫn sâu sắc trong quan hệ liên Triều



Sau một loạt các động thái khiêu khích triền miên của Bắc Triều Tiên, Chính phủ Hàn Quốc đã có biện pháp đáp trả mạnh mẽ bằng việc tuyên bố dừng hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung ở Bắc Triều Tiên, biểu tượng của hợp tác kinh tế liên Triều, khiến quan hệ hai miền Nam-Bắc rơi vào trạng thái đối đầu gay gắt trong suốt năm 2016.



Vào hôm 10/2, Chính phủ Hàn Quốc đã ra tuyên bố có nội dung dừng toàn bộ hoạt động của khu công nghiệp liên Triều Gaesung, đáp trả lại vụ Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và phóng tên lửa tầm xa lần lượt vào tháng 1 và tháng 2. Trong tuyên bố trên, Chính phủ Hàn Quốc giải thích rằng biện pháp này của Seoul nhằm ngăn không để Bắc Triều Tiên tiếp tục sử dụng nguồn tiền thu được từ khu công nghiệp Gaesung vào phát triển hạt nhân và tên lửa, cũng như không để các doanh nghiệp Hàn Quốc chịu thiệt hại. Seoul đưa ra các điều kiện để mở cửa lại khu công nghiệp này là Bắc Triều Tiên phải giải tỏa được mối lo ngại về việc phát triển hạt nhân và tên lửa, thiết lập các điều kiện để đảm bảo khu công nghiệp này có thể hoạt động một cách bình thường và ổn định. Chính quyền miền Bắc đã trả đũa không kém phần quyết liệt, tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp, đóng băng tài sản của doanh nghiệp Hàn Quốc, yêu cầu các nhân sự miền Nam rời khỏi khu công nghiệp này. Vào lúc 10 giờ tối chiều hôm 11/2, toàn bộ hơn 280 nhân viên miền Nam còn lưu lại tại khu công nghiệp này đã rút khỏi đây. Tuy nhiên, phần lớn trang thiết bị, nguyên vật liệu, thành phẩm của doanh nghiệp miền Nam đều bị bỏ lại. Vào lúc 11 giờ 53 phút đêm cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc quyết định cắt toàn bộ nguồn điện, nước cung cấp cho khu công nghiệp Gaesung.



Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang siết chặt cấm vận với miền Bắc, việc Hàn Quốc vẫn tiếp tục để khu công nghiệp này hoạt động là một điều không hợp lý, bởi khu công nghiệp Gaesung giúp chính quyền miền Bắc thu về được một khoản tiền lớn. Việc dừng hoạt động khu công nghiệp Gaesung đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cả hai phía. Hơn 50.000 người lao động miền Bắc mất việc làm, người dân sống quanh khu công nghiệp gặp bất tiện trong sinh hoạt do bị cắt điện, nước. Trong khi đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng tại khu công nghiệp này phải chịu thiệt hại ước tính lên tới 1.000 tỷ won (khoảng 838 triệu USD). Sau vụ việc này, hai miền đã cắt đứt toàn bộ mọi kênh đối thoại, biến năm 2016 trở thành một năm đối đầu đầy căng thẳng trong quan hệ liên Triều.



Lựa chọn của ban biên tập