Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

5. Luật Kim Young-ran đi vào hiệu lực

2016-12-29

Luật Kim Young-ran đi vào hiệu lực



Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước, còn được gọi là "Luật Kim Young-ran", chính thức đi vào hiệu lực, tạo nên sự thay đổi lớn trong xã hội Hàn Quốc. Theo luật này, công chức có hành vi nhận hối lộ có thể bị xử phạt hình sự bất kể hành vi đó có mang tính chất trao đổi vì một mục đích nhất định hay không.



Vào năm 2011, Chủ tịch Ủy ban vì quyền lợi người dân Kim Young-ran là người đầu tiên đề xuất lập ra một dự luật nghiêm cấm hành vi hối lộ. Tuy nhiên, do bất đồng ý kiến trong Chính phủ, phải tới tháng 7 năm 2013, Chính phủ mới trình dự thảo luật Kim Young-ran lên Quốc hội. Dự luật sau đó tiếp tục gây tranh cãi trong một thời gian dài tại Quốc hội.

Phải tới tháng 3 năm 2015, sau khi quá trình điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu Sewol được làm rõ, dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ khi phát hiện những mối quan hệ cấu kết mờ ám giữa các bộ ngành Chính phủ và doanh nghiệp, xúc tiến thông qua dự luật này trong phiên họp toàn thể Quốc hội và đưa dự luật đi vào hiệu lực từ ngày 28/9/2016.



Đối tượng áp dụng của luật Kim Young-ran là tất cả công chức, cán bộ nhân viên làm việc tại các tổ chức công ích, cơ quan Nhà nước, hãng truyền thông, giáo viên các bậc học. Luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn xử phạt hình sự đối với những người có hành vi nhận hối lộ. Theo đó, công chức nhận tiền hoặc tặng phẩm có giá trị từ 1 triệu won (khoảng 836 USD) trở lên một lần hoặc 3 triệu won (khoảng 2.508 USD) trở lên trong một năm từ một cá nhân nào đó sẽ bị xử phạt hình sự. Ngoài ra, luật cũng quy định mức trần về quà tặng, thết đãi, thăm hỏi, hiếu hỷ. Việc tặng quà với mục đích xã giao, nghi lễ không bị coi là hành vi nhờ vả không minh bạch, nhưng chỉ được phép dưới mức trần là 30.000 won (25 USD) đối với thết đãi bữa ăn, 50.000 won (42 USD) với quà tặng và 100.000 won (84 USD) đối với tiền thăm hỏi, hiếu hỷ.

Luật Kim Young-ran đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong xã hội công chức Hàn Quốc, đặc biệt là văn hóa tiếp đãi công chức. Nhiều nhà hàng quanh các cơ quan Nhà nước đã lập ra thực đơn dưới mức 30.000 won/suất để không vi phạm mức trần theo luật định, thậm chí lập ra thực đơn mới với tên gọi “thực đơn Kim Young-ran”. Doanh thu của các nhà hàng ăn uống, tiêu thụ hoa tươi, các suất quà tặng như thịt đều bị giảm mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng sụt giảm tiêu dùng nghiêm trọng gần đây tại Hàn Quốc chịu ảnh hưởng từ lớn từ việc thực thi luật Kim Young-ran.




Lựa chọn của ban biên tập