Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

6. Xu hướng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và những ảnh hưởng đối với xuất khẩu Hàn Quốc

2016-12-29

Xu hướng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và những ảnh hưởng đối với xuất khẩu Hàn Quốc



Xuất khẩu Hàn Quốc vốn đang trong tình trạng đình trệ lại càng sụt giảm nghiêm trọng hơn trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có xu hướng lan rộng trên toàn thế giới.
Trong năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng âm năm thứ hai liên tiếp, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự sụt giảm của quy mô thương mại toàn thế giới trong hai năm liền. Tình hình này đã khiến Hàn Quốc bị tụt hai bậc về thứ hạng quy mô thương mại trên thế giới, từ vị trí thứ sáu trong cuối năm ngoái xuống vị trí thứ tám trong năm nay.



Trong những năm 1970, thời kỳ tăng trưởng cao của Hàn Quốc, xuất khẩu tăng bình quân gần 40% mỗi năm. Tới những năm 1980, tỷ lệ tăng bình quân hàng năm của xuất khẩu đạt trên 14%, tới những năm 1990 là 10,6%, và trong những năm 2000 là 11,4%. Tuy nhiên, trong vòng năm năm trở lại đây, kể từ năm 2011, xuất khẩu Hàn Quốc chỉ đạt tăng trưởng bình quân năm là 2,8%. Tình hình gần đây lại càng trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất khẩu đã tăng trưởng âm trong vòng 19 tháng liên tiếp, từ tháng 1 năm 2015 tới tháng 7 năm 2016, xác lập đà giảm dài nhất trong lịch sử. Tới tháng 8/2016, xuất khẩu tăng trở lại, tạm thời chấm dứt được đà tăng trưởng âm, nhưng vẫn chưa thực sự cho thấy xu hướng hồi phục rõ nét.



Yếu tố tác động lớn nhất tới xu hướng đình trệ của xuất khẩu chính là sự suy giảm của kim ngạch thương mại thế giới. Kinh tế Trung Quốc suy thoái, các nước dầu mỏ lâm vào cảnh khó khăn do giá dầu duy trì ở mức thấp trong thời gian dài là những yếu tố tác động tiêu cực tới nền kinh tế Hàn Quốc. Trên hết, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang ngày một lan rộng hơn sau khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) không chỉ tác động nhất thời tới tình hình xuất khẩu Hàn Quốc, mà còn đang ảnh hưởng tới triển vọng xuất khẩu trong tương lai. Đặc biệt, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đẩy mạnh hơn nữa chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong tương lai. Trên thực tế, trong năm nay, số vụ điều tra chống bán phá giá đối với Hàn Quốc đã tăng khoảng 25% so với năm ngoái, báo động về xu hướng lan rộng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến nhận định tích cực về triển vọng xuất khẩu của Hàn Quốc. Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Joo Hyung-hwan hôm 19/12 đánh giá rằng xuất khẩu của Hàn Quốc trong quý IV năm nay sẽ lần đầu tiên quay trở lại ngưỡng tăng trưởng dương sau hai năm, và trong năm sau sẽ tăng ở ngưỡng 2%. Trước đó, các tổ chức kinh tế lớn trong nước, bao gồm Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), cũng dự đoán xuất khẩu Hàn Quốc năm 2017 sẽ tăng trưởng từ 2% tới 3%.



Lựa chọn của ban biên tập