Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

10. Trí tuệ nhân tạo AlphaGo vượt qua kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc Lee Se-dol

2016-12-29

Trí tuệ nhân tạo AlphaGo vượt qua kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc Lee Se-dol





“Trận quyết đấu thế kỷ” giữa kỳ thủ cờ vây cửu đẳng Hàn Quốc Lee Se-dol và chương trình máy tính AlphaGo của Google đã tạo nên một làn sóng quan tâm lớn trên toàn thế giới về trí tuệ nhân tạo. Trận đấu này thậm chí còn được đánh giá là một sự kiện tầm cỡ, mở ra kỷ nguyên của “trí tuệ nhân tạo”.

Lee Se-dol, kỳ thủ cờ vây mạnh nhất thế giới đã nhận lời thách đấu với AlphaGo, một chương trình máy tính về cờ vây do công ty trí tuệ nhân tạo Google Deepmind phát triển. Năm ván đấu đã diễn ra tại Seoul từ ngày 9/3 tới ngày 15/3. Trước đó, trong tháng 1, AlphaGo đánh bại nhà vô địch châu Âu Phiền Huy (Fan Hui), một kỳ thủ cờ vây nhị đẳng người Pháp gốc Trung Quốc.



Ban đầu, kỳ thủ Lee Se-dol được dự đoán là sẽ giành toàn thắng trước AlphaGo. Cờ vây ước tính có khoảng 10 mũ 170 nước đi, được coi là một “lĩnh vực thần bí”, chỉ có thể chiến thắng nhờ năng lực trực quan của con người. Trong quá khứ, máy tính từng đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới, nhưng riêng ở môn cờ vây, con người vẫn chưa chịu khuất phục trước trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, kết quả trận đấu lại vô cùng bất ngờ. Khi thua ván đấu đầu tiên, kỳ thủ Lee Se-dol vẫn tin chắc sẽ giành chiến thắng trước trí tuệ nhân tạo. Cuối cùng, AlphaGo đã chiến thắng cả ở ba ván đấu đầu tiên. Là một “siêu máy tính” với sức mạnh tổng hợp của 1.202 CPU (bộ xử lý trung tâm), AlphaGo có thể tự phân tích mọi nước đi và thành thục về khả năng chơi cờ vây. Trước một “đối thủ” như vậy, bộ não con người dường như khó có thể “địch” nổi. Trận đấu này được coi là màn đấu trí đầy thử thách giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Tới ván đấu thứ tư, AlphaGo đã chịu “quỳ gối” trước kỳ thủ Lee Se-dol. Dù kỳ thủ Lee chỉ giành được một chiến thắng duy nhất, điều này đã chứng minh rằng siêu máy tính vẫn phải khuất phục trước bộ não của con người. Kết thúc năm ván đấu với chiến thắng áp đảo 4-1, trí tuệ nhân tạo đã chứng tỏ được năng lực siêu việt của mình, mở ra thời đại “trí tuệ nhân tạo” trên toàn cầu.

Trí tuệ nhân tạo hiện đang được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như tự động hóa, chẩn đoán y tế, gieo trồng thực vật. Trí tuệ nhân tạo được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên toàn thế giới. Các nước lớn trên thế giới hiện đã bước vào một cuộc chạy đua quyết liệt, hòng chiếm lĩnh thị trường này trong tương lai.



Lựa chọn của ban biên tập