Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

2. Vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye và xét xử vụ bê bối Choi Soon-sil

2017-12-31

Vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye và xét xử vụ bê bối Choi Soon-sil





Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 10/3 đã ra phán quyết bãi nhiệm cựu Tổng thống Park Geun-hye. Theo đó, bà Park trở thành Tổng thống đương chức đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc bị luận tội.

Quốc hội Hàn Quốc hôm 9/12/2016 đã thông qua dự thảo luận tội với cựu Tổng thống Park và trình lên Tòa án Hiến pháp để ra phán quyết cuối cùng. Quá trình xét xử luận tội tại Tòa án đã diễn ra khá gian nan. Trong phiên biện hộ đầu tiên vào hôm 3/1, cựu Tổng thống Park đã không chịu trình diện tại Tòa. Do đó, Tòa án đã tập trung thẩm vấn các nhân chứng quan trọng khác là bà Choi Soon-sil, cựu Cố vấn điều phối chính sách Phủ Tổng thống Ahn Jong-bum và cựu Thư ký của bà Park là ông Jung Ho-seong. Thêm vào đó, Chánh án Tòa án Hiến pháp Park Han-cheol lại hết nhiệm kỳ vào hôm 31/1, và Thẩm phán Lee Jung-mi tạm thời lên làm Quyền Chánh án để tiếp tục vụ xét xử luận tội. Sau một quá trình xét xử với cường độ cao, một tuần tới ba phiên biện hộ, cuối cùng tới hôm 10/3, Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết luận tội với cựu Tổng thống Park Geun-hye. Theo phán quyết của Tòa án, bà Park phải rời khỏi vị trí Tổng thống, và Hàn Quốc bước vào cuộc bầu cử Tổng thống sớm.



Mặt khác, sau quá trình điều tra vụ bê bối bà Choi Soon-sil, Viện Kiểm sát đã bắt giam và khởi tố bà Park Geun-hye vào hôm 17/4. Phiên tòa xét xử bà Park được bắt đầu vào hôm 23/5. Vào hồi tháng 10 vừa qua, Tổng thống Park đã kịch liệt phản đối quyết định ban thêm lệnh bắt giam của Tòa án sau khi lệnh bắt giam cũ với bà đã hết hiệu lực, đồng thời từ chối tham gia phiên xét xử. Nhóm luật sư biện hộ của bà đồng loạt xin rút lui khiến Tòa án phải chỉ định năm luật sư công để tiếp tục xét xử cựu Tổng thống. Sau bà Park, tất cả những người có liên quan trong vụ bê bối Choi Soon-sil, gồm bà Choi và các cựu quan chức cấp cao trong Chính phủ tiền nhiệm như cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Kim Ki-choon, cho tới Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong đều đã bị xét xử và nhận phán quyết có tội.

Lựa chọn của ban biên tập