Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

5. Chính phủ Donald Trump ra mắt và quan hệ Hàn-Mỹ

2017-12-31

Chính phủ Donald Trump ra mắt và quan hệ Hàn-Mỹ





Sau khi ông Donald Trump, người luôn chủ trương “nước Mỹ trên hết”, nhậm chức Tổng thống, quan hệ Hàn-Mỹ bắt đầu bước vào con đường khá gập ghềnh.

Tổng thống Donald Trump một mặt tuyên bố coi trọng quan hệ Hàn-Mỹ, mặt khác lại luôn đặt vấn đề lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Điều này đôi khi dẫn tới những tình thế khó khăn cho phía Hàn Quốc. Ông Trump đẩy cao sức ép với Hàn Quốc về mặt kinh tế, cụ thể là về việc đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ. Vào tháng 8, hai nước đã mở cuộc họp đầu tiên để thảo luận về vấn đề FTA song phương tại Seoul. Tới tháng 10, hai bên tổ chức tiếp cuộc họp lần hai tại Washington, nhất trí bắt tay vào đàm phán sửa đổi hiệp định này. Ngoài ra, Mỹ cũng gia tăng sức ép về thương mại với Hàn Quốc, như quyết định áp đặt biện pháp tự vệ (Safeguard) với mặt hàng máy giặt cao cấp của hãng điện tử Samsung và LG. Về mặt chính trị, do vụ luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye, Mỹ đã “đoạn tuyệt” trao đổi cấp thượng đỉnh với Seoul cho tới tận cuối tháng 5, sau khi Tổng thống Moon Jae-in lên nhậm chức. Ngoài ra, nội bộ Nhà Trắng lại đưa ra nhiều “tín hiệu” rất mâu thuẫn, gây khó khăn cho Hàn Quốc. Đặc biệt, quan hệ hai nước đã trở nên bất ổn sau khi dấy lên một số ý kiến tranh cãi về việc vai trò của Seoul đang bị lu mờ trong tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.



Ngay hôm đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm với ông Donald Trump để củng cố quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng vào hôm 30/6, nhân cơ hội này thảo luận về biện pháp đối phó với vấn đề hạt nhân miền Bắc, tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Vào hôm 7/11, Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in, đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo ổn định. “Chiến lược an ninh quốc gia mới” vừa được Chính phủ Mỹ công bố vào hôm 18/12 vừa qua cũng đã khẳng định quan hệ và tình hữu nghị Hàn-Mỹ đang được thắt chặt hơn bao giờ hết.

Lựa chọn của ban biên tập