Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

6. Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đạt ngưỡng 3% trong năm 2017

2017-12-31

Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đạt ngưỡng 3% trong năm 2017





Kinh tế Hàn Quốc trong năm 2017 thể hiện một hình ảnh đầy “năng động” sau một thời gian dài. Tăng trưởng kinh tế đạt được ngưỡng 3%, tổng kim ngạch thương mại vượt mức 1.000 tỷ USD. Chiều hướng khả quan này được dự đoán sẽ còn tiếp tục trong năm 2018.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý I đạt mức tăng trưởng 1,1% so với quý trước, trong quý II là 0,6%. Tuy nhiên, trong quý III, GDP ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 1,5%, đưa tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cả năm lên ngưỡng 3%. Xuất khẩu và tiêu dùng Chính phủ là hai yếu tố đầu tàu kéo tăng trưởng kinh tế. Tiêu dùng Chính phủ đạt mức tăng cao nhất trong vòng 22 quý (2,3%) do chi trả bảo hiểm y tế tăng. Trong khi đó, nhờ xu hướng hồi phục chung của nền kinh tế thế giới, kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 500 tỷ USD trong thời gian ngắn nhất vào hôm 17/11, và vẫn đang tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục. Xuất khẩu chíp bán dẫn đạt tăng trưởng tới hơn 50% nhờ sự thịnh vượng chung của thị trường chíp bán dẫn toàn cầu. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu tăng còn nhờ các doanh nghiệp trong nước đã đa dạng hóa được mặt hàng và thị trường xuất khẩu. Tỷ trọng 13 mặt hàng xuất khẩu chủ lực trên tổng kim ngạch xuất khẩu đã giảm từ 80,6% trong năm 2014 xuống 78% trong năm nay. Ngoài ra, tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Trung Quốc đã giảm từ 37,6% xuống 36,5% trong cùng khoảng thời gian này. Tổng kim ngạch thương mại, bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu, đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD vào hôm 14/12. Hàn Quốc đã từng bốn năm liên tiếp đạt kim ngạch xuất khẩu 1.000 tỷ USD từ sau năm 2011, nhưng đã rơi khỏi ngưỡng này trong hai năm 2015 và 2016.



Lựa chọn của ban biên tập