Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

10. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư “đổ bộ” bán đảo Hàn Quốc và lựa chọn của Hàn Quốc

2017-12-31

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư “đổ bộ” bán đảo Hàn Quốc và lựa chọn của Hàn Quốc





Hàn Quốc đang tích cực chủ động đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang ngày một tới gần. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một cuộc cách mạng công nghiệp tích hợp công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), do các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ rô-bốt, công nghệ sinh học dẫn đầu. Một ví dụ tiêu biểu là với sự xuất hiện của xe điện, xe tự lái, trong tương lai việc con người trực tiếp lái xe có thể sẽ bị cấm, hoặc các loại xe ô tô chạy bằng xăng hoặc dầu diesel sẽ biến mất. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể thay đổi hẳn khái niệm về nghề nghiệp. Theo đó, hệ thống giáo dục sẽ bị thay đổi một cách toàn diện, tác động cực lớn tới toàn bộ khía cạnh của cuộc sống như kinh tế, xã hội, văn hóa. Do đó, chính phủ và giới doanh nghiệp Hàn Quốc đang tích cực đẩy nhanh ứng phó với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung vào lĩnh vực nhân lực. Con người sẽ là chủ thể dẫn tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng cũng đồng thời vì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà nhiều việc làm hiện nay sẽ biến mất, nhiều công việc mới xuất hiện. Ủy ban Việc làm trực tiếp dưới quyền Tổng thống đã lập mục tiêu tạo 260.000 việc làm thông qua việc vận dụng khoa học công nghệ và ICT trong vòng năm năm tới. Ngoài ra, Chính phủ đang lên kế hoạch chuyển đổi ngành công nghiệp theo hướng đặt trọng tâm vào tăng trưởng đổi mới. Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Hàn Quốc đã đưa ra “Lộ trình đổi mới và tăng trưởng công nghệ phương tiện di chuyển không người lái 10 năm tới”. Đây là một bản phác thảo có nội dung phát triển công nghệ cho tới năm 2030 để các công nghệ như máy bay mini không người lái có thể sử dụng làm phương tiện đi lại cá nhân, hay máy bay không người lái đa dụng có thể biến thành tàu ngầm dưới nước, xe ô tô tự lái có khả năng tự lắp ghép hoặc tháo rời. Bên cạnh đó, Chính phủ và giới doanh nghiệp cũng đang tích cực tìm kiếm phương án để bồi dưỡng hơn nữa các ngành công nghiệp chủ lực, phát hiện các ngành công nghiệp mới triển vọng, đón đầu thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.



Lựa chọn của ban biên tập