Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tuyên bố Chủ tịch ARF kêu gọi Bắc Triều Tiên thực hiện cam kết giải trừ hạt nhân

2018-08-06

Tin tức

Tuyên bố Chủ tịch ARF kêu gọi Bắc Triều Tiên thực hiện cam kết giải trừ hạt nhân

Tuyên bố Chủ tịch Diễn đàn khu vực ASEAN

Trong khuôn khổ Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) được tổ chức tại Singapore vừa qua, mặc dù Hội đàm cấp Ngoại trưởng liên Triều, Mỹ-Triều đã không diễn ra, song các bên vẫn cho thấy nỗ lực tiếp tục duy trì bầu không khí đối thoại. Điều này cũng được phản ánh trong Tuyên bố Chủ tịch ARF. Theo đó, Ngoại trưởng các nước thuộc Diễn đàn khu vực ASEAN đã hối thúc Bắc Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa toàn diện, song cụm từ “phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng, và không thể đảo ngược (CVID)” đã không được đề cập trong Tuyên bố Chủ tịch ARF năm nay. Trong khi, tuyên bố này năm ngoái gọi động thái khiêu khích của miền Bắc như phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) là “mối lo ngại nghiêm trọng”, cũng như Ngoại trưởng một số nước tái xác nhận ủng hộ việc Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng, và không thể đảo ngược để mang lại hòa bình cho khu vực. 

Việc cụm từ “phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng, và không thể đảo ngược” không được đề cập trong Tuyên bố Chủ tịch ARF năm nay được dự đoán là đã phản ánh ý chí của Bắc Triều Tiên. Năm nay, Ngoại trưởng nhiều nước được cho là đã đề cập đến việc phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Do đó, nhiều dự đoán cho rằng cụm từ này sẽ được đưa vào Tuyên bố Chủ tịch ARF. Tuy nhiên, nội dung trên đã được rút gọn thành “phi hạt nhân hóa toàn diện”. Đây là cụm từ được ghi rõ trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4, cũng như Tuyên bố chung Mỹ-Triều 12/6.


Triển vọng duy trì bầu không khí đối thoại giữa các bên

Ngoài ra, tuyên bố năm nay cũng cho thấy được bầu không khí của Diễn đàn khu vực ASEAN có sự khác biệt so với năm ngoái. Mặc dù Hội đàm cấp Ngoại trưởng liên Triều, Mỹ-Triều đã không diễn ra, nhưng các bên đã gặp gỡ nhau với thái độ vui vẻ, thân mật, cho thấy bầu không khí đối thoại sẽ còn tiến triển trong tương lai. Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim còn được thấy đã chuyển một phong bì đựng hồ sơ cho Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho. Về việc này, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cho biết đây là thư của Tổng thống Donald Trump hồi đáp bức thư của Chủ tịch Kim Jong-un gửi trước đó bốn ngày, tức hôm 1/8 vừa qua.

Hiện tại, Washington và Bình Nhưỡng đang trong cuộc giằng co quyết liệt giữa việc giải trừ hạt nhân và ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết bên lề Diễn đàn khu vực ASEAN lần này, Washington và Bắc Kinh đã thảo luận khá nhiều về việc ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng cho biết bà cũng đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao miền Bắc Ri Yong-ho về vấn đề này. Ngoại trưởng Kang nhấn mạnh đến mục tiêu ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong năm nay, nhân dịp diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới.

Lựa chọn của ban biên tập