Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Công ty Comfortlab – Doanh nghiệp mở đường cho xu hướng đồ lót nữ mới

#Doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế Hàn Quốc l 2018-08-06

ⓒ COMFORTLAB

Sản phẩm đồ lót thoải mái, không tạo sức ép lên cơ thể


Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về công ty Comfortlab, doanh nghiệp đồ lót đã chiếm được trái tim của các khách hàng nữ với các sản phẩm tiện dụng, thời trang. Là một nhà thiết kế đồ lót có 20 năm kinh nghiệm, bà Choi Seon-mi, Giám đốc công ty Comfortlab, đã xem xét tường tận quy trình sản xuất, phân phối sản phẩm và trả lời phản hồi của khách hàng. Bà cũng đã từng làm việc với nhiều nhà sản xuất đồ lót khác nhau, trong đó có thương hiệu nổi tiếng Vivian. Dựa trên vốn kinh nghiệm dày dặn, bà Choi Seon-mi đã thành lập công ty của riêng mình, mang tên Comfortlab, vào năm 2014. Ngay từ đầu, nữ giám đốc này đã theo đuổi “những thiết kế đồ lót vừa thoải mái vừa đẹp”, mở ra một xu hướng mới thay thế đồ lót truyền thống. Bà Choi Seon-mi chia sẻ. 


Tôi đã loại bỏ tất các bộ phận tạo sức ép lên khuôn ngực như dây và miếng dán ngực. Đây được xem là điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa sản phẩm của chúng tôi và các sản phẩm khác trên thị trường. Nhiều nhà thiết kế cho rằng miếng dán có thể hỗ trợ bầu ngực. Tôi đã tự hỏi liệu một chiếc áo ngực mà không có miếng dán ngực có thực sự làm bộ ngực bị chảy xệ hay không. Vì vậy, tôi đã quyết định loại bỏ miếng dán và tạo ra một chiếc áo ngực với sức ép được phân bố đều trên áo. Như một bài kiểm tra, tôi đã mặc loại áo ngực này trong vòng sáu tháng. Sau khi quá trình thử nghiệm kết thúc, tôi đã có thể kết luận rằng sản phẩm của mình hoạt động đúng với chức năng mong muốn. Từ đó, tôi đã đưa ra một sản phẩm đồ lót chính thức. 


Chăm chút cho sản phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu


Áo ngực thường tập trung vào mục đích giúp bộ ngực trở nên quyến rũ hơn. Điều này lý giải tại sao nhiều loại áo ngực thường được thiết kế với gọng cứng và đường viền tròn bao quanh ngực để tạo cúp ngực. Ngoài ra, áo ngực còn có các miếng đệm dày để giữ áo ôm sát vào cơ thể. Trong khi đó, đai áo ngực ở phía sau lưng được thắt chặt, giúp tạo hình khuôn ngực thêm quyến rũ hơn. Tuy nhiên, những áp lực thiếu tự nhiên của áo ngực lên cơ thể làm giảm khả năng lưu thông máu, khiến người mặc cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, các loại áo ngực này có thể gây ra các bệnh khác nhau như khó tiêu, trào ngược thực quản. Để giải quyết vấn đề này, bà Choi Seon-mi đã mạnh dạn loại bỏ những bộ phận này trên áo ngực, gồm miếng dán, dây và đai móc, nhưng vẫn giúp tạo hình khuôn ngực bằng cách giảm sức ép lên lớp vỏ áo bên ngoài và miếng đệm. Đồng thời, bà Choi cũng xem xét tới độ co giãn của vải và cải tiến sản phẩm dựa trên phản hồi của khách hàng. Giám đốc Choi Seon-mi cho biết.


Chúng tôi sử dụng loại vải dạng viền, một vật liệu không bị giãn dù được sử dụng trong một thời gian dài, trong khi có khả năng ôm khít vào cơ thể. Chúng tôi cũng tự thiết kế loại ren cho sản phẩm của mình, hoàn toàn khác với các loại ren trên thị trường. Chúng tôi đã tung ra lô sản phẩm đầu tiên để đánh giá phản hồi của người dùng. Dựa trên ý kiến phản hồi của họ, chúng tôi đã điều chỉnh thiết kế, nếu cần thiết, trước khi tung ra lô hàng tiếp theo. Đó là lý do tại sao, sản phẩm của chúng tôi khiến khách hàng hài lòng đến như vậy. 


ⓒ COMFORTLAB

Mở rộng thương hiệu nhờ kênh thông tin truyền miệng


Một xu hướng mới gọi là “cơ thể tích cực” khuyến khích mọi người trân trọng, yêu quý cơ thể tự nhiên của mình. Với xu hướng mới này, những chiếc áo ngực thoải mái hay các loại áo ngực không đệm mút, không gọng đang ngày một được ưa thích tại nhiều nước trên thế giới. Tại Hàn Quốc, có nhiều phụ nữ cũng quan tâm tới các loại áo ngực này. Tuy nhiên, những sản phẩm trên thị trường nội địa hiện nay lại có phần hạn chế trong việc tạo dáng khuôn ngực, dù mặc khá thoải mái. Điều này thôi thúc bà Choi Seon-mi tích cực tìm kiếm các thiết kế mới vừa có khả năng nâng đỡ bộ ngực, vừa mang lại sự thoải mái, thời trang cho phụ nữ. Bà Choi Seon-mi cho biết thêm. 


Những người buôn bán thường lựa chọn các sản phẩm và đăng chúng lên danh sách bán hàng của họ. Thông thường, những sản phẩm ở cuối danh sách thường ít được khách hàng chú ý. Tuy nhiên, sản phẩm của chúng tôi, dù xuất hiện ở cuối danh sách, vẫn đứng đầu về doanh thu. Những người bán hàng đã tỏ ra rất ngạc nhiên, và nhìn nhận lại sản phẩm của chúng tôi. Hóa ra, sản phẩm của chúng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực trên một trang cafe trực tuyến dành cho phụ nữ, khiến nhiều khách hàng đã tìm đến và mua chúng. Hơn 10.000 chiếc áo ngực đã được tiêu thụ chỉ trong vòng một ngày. Mặc dù chúng tôi không có trang web riêng, nhưng sản phẩm của chúng tôi vẫn được tiêu thụ tốt nhờ khách hàng truyền tai nhau. Chỉ một tháng sau khi ra mắt trang web của mình, chúng tôi đã đạt doanh thu 100 triệu won (khoảng 89.000 USD) một tháng. Chỉ sau năm tháng, con số này đã lên tới 500 triệu won (khoảng 445.000 USD) một tháng.


Tham vọng tiến ra thị trường nước ngoài với các sản phầm đồ lót thoải mái, bền và đẹp


Là nhà sản xuất áo ngực một lớp, không gọng, không đệm (bralette) duy nhất tại Hàn Quốc, Comfortlab đang nhận được những phản hồi tích cực từ nhiều người tiêu dùng với các sản phẩm cạnh tranh cao, phong cách đặc biệt và giá cả phải chăng. Sản phẩm này đã được nhận giải thưởng “Hi-Seoul” dành cho các công ty có sản phẩm xuất sắc do Văn phòng thương mại Seoul trao tặng vào năm 2017. Hiện nay, công ty đang tiến thêm một bước để hướng đến thị trường nước ngoài. Giám đốc Choi Seon-mi chia sẻ thêm.


Chúng tôi đang làm việc với gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon (Mỹ) để xuất khẩu các sản phẩm sang thị trường này. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng có thể thâm nhập vào thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á, nơi phụ nữ có nhiều đặc điểm cơ thể tương đồng với phụ nữ Hàn Quốc. Chúng tôi đang lấy thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản như là một hình mẫu. Theo đó, chúng tôi muốn tạo ra những bộ đồ lót giá cả phải chăng với các thiết kế cơ bản, mà người dùng có thể thoải mái sử dụng tới ba, bốn năm sau khi mua.


ⓒ COMFORTLAB

Lựa chọn của ban biên tập