Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

“Cần nới lỏng quy chế phân tách lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp”

2018-08-08

Tin tức

“Cần nới lỏng quy chế phân tách lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp”

Quy chế phân tách lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp 

Phân tách lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp là quy chế không cho phép vốn công nghiệp chi phối tài chính, nhằm ngăn chặn các ngân hàng trở thành kho vốn của doanh nghiệp lớnLuật ngân hàng Hàn Quốc quy định vốn công nghiệp không được sở hữu quá 4% cổ phần ngân hàng có quyền biểu quyết. Nếu cam kết không sử dụng quyền biểu quyết đối với phần vượt quá 4% thì luật vẫn cho phép vốn công nghiệp sở hữu đến 10% cổ phần nhưng phải được sự chấp thuận của Ủy ban giám sát tài chính. 

Quy chế phân tách lĩnh vực ngân hàng với công nghiệp hiện đang được áp dụng cho bất kỳ hình thức ngân hàng nào, trong đó bao gồm cả hai ngân hàng trực tuyến mới vừa ra mắt tròn một năm là ngân hàng Kakao và ngân hàng K. Ngân hàng trực tuyến là ngân hàng chỉ hoạt động trên mạng internet không có địa điểm giao dịch cụ thể. Do đó, loại hình ngân hàng này có hiệu quả cao trong việc tiết kiệm phần lớn chi phí hoạt động, tốc độ giao dịch nhanh chóng, tạo thuận lợi cho khách hàng. Có thể nói, đây là một biểu tượng của sự đổi mới khi ngành tài chính và công nghệ thông tin kết hợp với nhau. Tuy nhiên, ngay từ khi mới đi vào hoạt động, quy chế phân tách lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp đã hạn chế thúc đẩy sự phát triển của ngân hàng trực tuyến, khiến nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ cần phải nới lỏng chế độ này.  

 

Nguyên nhân cần phải nới lỏng quy chế 

Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến yêu cầu nới lỏng quy chế trên là do các ngân hàng trực tuyến gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn. Ngân hàng trực tuyến hiện đang nhận được nhiều sự hưởng ứng của người dân do lãi suất vay thấp, và điều kiện vay không quá khắt khe. Theo đó, nhu cầu vay vốn tăng đáng kể nhưng ngân hàng lại không đáp ứng đủ nguồn vốn cho vay. Về vấn đề này, ngân hàng K đã phải đặt ra hạn mức cho vay hàng tháng đối với mỗi gói cho vay, và phải nhiều lần tạm ngưng rồi mở lại các gói cho vay này. Bởi những gói cho vay được ưa chuộng thường hết hạn mức cho vay vào khoảng ngày mùng 10 hàng tháng. Ngân hàng Kakao cũng tung ra mức lãi suất vay khá thấp ngay từ khi thuở mới đi vào hoạt động, nhưng sau đó, đã phải nâng mức lãi suất lên. 

Để giải quyết vấn đề trên cần phải tăng quy mô nguồn vốn cho các ngân hàng. Tuy nhiên, cổ đông lớn nhất của ngân hàng K là tập đoàn viễn thông KT, và ngân hàng Kakao là công ty Kakao đều chỉ được phép giữ 10% cổ phần trong ngân hàng. Các cổ đông này nếu muốn tăng nguồn vốn thì mức cổ phần sẽ vượt quá 10%, nên họ không thể tự tăng nguồn vốn được. Cuối cùng, để tăng nguồn vốn cho ngân hàng thì tất cả các cổ đông phải tham gia vào việc tăng góp vốn, hoặc phải thu hút đầu tư mới. Song điều này rất khó có thể thực hiện được. Do đó, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ cần phải ni lỏng quy chế phân tách lĩnh vực ngân hàng với công nghiệp cho phù hợp với đặc trưng của ngân hàng trực tuyến. Hôm 7/8, đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tuyên bố về việc nới lỏng quy chế trên cho các ngân hàng trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại mối lo ngại liệu rằng việc nới lỏng quy chế sẽ khiến các ngân hàng trở thành kho vốn cho tập đoàn lớn hay không.

Lựa chọn của ban biên tập