Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên thăm I-ran

2018-08-10

Tin tức

Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên thăm I-ran

Điểm đáng chú ý trong chuyến thăm I-ran của Ngoại trưởng miền Bắc

Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đã có chuyến thăm I-ran trong ngày 7/8 và 8/8 vừa qua. Chuyến công du này của ông Ri Yong-ho thu hút sự chú ý của dư luận do diễn ra trong thời điểm khá nhạy cảm khi Mỹ tiến hành khôi phục lệnh cấm vận với I-ran. Xét trên mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bắc Triều Tiên và quốc gia Tây Á này, chuyến thăm I-ran của ông Ri Yong-ho không phải là một điều gì quá mới mẻ. Kết quả cũng như nội dung của hội đàm cấp Ngoại trưởng song phương, và cuộc gặp với nhà lãnh đạo I-ran cũng không có gì đặc biệt. Song, điều này lại càng làm thu hút sự chú ý của dư luận hơn. Bởi trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay, Ngoại trưởng miền Bắc lại thực hiện chuyến thăm I-ran với các cuộc hội đàm không có nội dung nào đáng chú ý.

Hiện tại, Bắc Triều Tiên đang muốn thoát khỏi các biện pháp cấm vận của Mỹ với điều kiện tiên quyết là phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, I-ran lại đang bị Mỹ mở lại lệnh cấm vận do không giữ đúng thỏa thuận về hạt nhân. Mỹ và Bắc Triều Tiên mặc dù đang trong cục diện bế tắc, nhưng hai bên vẫn đang cố gắng đối thoại để thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ nhất. Ngược lại, mâu thuẫn giữa Mỹ và I-ran lại đang leo thang bởi Mỹ mở lại các biện pháp cấm vận với nước này. 


Mối quan hệ bền chặt giữa Bắc Triều Tiên và I-ran

Bắc Triều Tiên và I-ran là hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, chia sẻ tư tưởng chống Mỹ, và cùng tham gia Phong trào không liên kết. Cơ duyên giúp mối quan hệ giữa hai bên trở nên bền chặt hơn là do cuộc chiến tranh giữa I-ran và I-rắc nổ ra vào những năm 1980. Khi đó, I-rắc đã nhận được sự hỗ trợ từ các nước phương Tây, trong khi Bắc Triều Tiên đã giúp đỡ I-ran. Điều này đã giúp mối quan hệ song phương Bắc Triều Tiên - I-ran trở nên vững chắc hơn. Bình Nhưỡng được cho là đã hợp tác để phát triển tên lửa đạn đạo của I-ran. Ngoài ra, cả hai nước đều bị Mỹ chỉ định là “quốc gia bất hảo”, và đều tương trợ nhau khi bị Washington áp đặt cấm vận.


Mục đích chuyến thăm I-ran của Ngoại trưởng miền Bắc

Xét theo quá khứ và hiện tại, chuyến thăm I-ran của Ngoại trưởng miền Bắc Ri Yong-ho có vẻ như là nhằm phản đối Mỹ. Bắc Triều Tiên đang cho thấy sự gắn kết với Trung Quốc trong cục diện đàm phán Mỹ-Triều. Chuyến thăm I-ran của ông Ri Yong-ho được cho là động thái để miền Bắc đảm bảo có thêm một đồng minh vững chắc nữa. Một số ý kiến cho rằng việc Washington khôi phục lại lệnh cấm vận với Tehran còn mang tính chất là một lời cảnh cáo gửi đến Bình Nhưỡng. Do đó, chuyến thăm I-ran của Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cục diện đối thoại Mỹ-Triều.

Lựa chọn của ban biên tập