Stray Kids kỷ niệm 6 năm ra mắt cùng người hâm mộ
2024-03-26
Tổng thống nhấn mạnh về vấn đề nới lỏng quy chế
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi tham gia một sự kiện về cải cách quy chế đối với ngân hàng trực tuyến vào hôm 7/8 đã phát biểu rằng cần phải tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghệ thông tin có thể mở rộng nguồn vốn và đầu tư công nghệ vào các ngân hàng trực tuyến trong nước.
Tổng thống nhấn mạnh việc nới lỏng quy chế phân tách lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp không chỉ là vấn đề đối với riêng các ngân hàng trực tuyến, mà còn là “đá thử vàng” với kế hoạch cải cách quy chế nói chung của Chính phủ. Tổng thống bày tỏ hy vọng Quốc hội sẽ lập ra các dự luật liên quan để hỗ trợ xúc tiến cải cách quy chế đối với ngân hàng trực tuyến. Việc Tổng thống Moon Jae-in trực tiếp đề cập một cách cụ thể về cách thức cải cách quy chế như trên dự kiến sẽ khiến quá trình nới lỏng quy chế phân tách lĩnh vực ngân hàng, công nghiệp được đẩy nhanh hơn trong thời gian tới.
Tranh cãi
Quy chế phân tách lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp quy định về việc sở hữu cổ phần tại các ngân hàng của vốn công nghiệp. Theo Luật ngân hàng hiện nay , vốn công nghiệp không được phép sở hữu trên 4% cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng. Tuy nhiên, đối với cổ phần không có quyền biểu quyết thì có thể được phép sở hữu tối đa 10% cổ phần nếu được Ủy ban giám sát tài chính phê chuẩn.
Trong năm ngoái, có hai ngân hàng trực tuyến ra mắt tại Hàn Quốc là ngân hàng K và ngân hàng Kakao. Tập đoàn viễn thông KT và công ty Kakao, những cổ đông lớn nhất của hai ngân hàng này, hiện chỉ sở hữu 10% cổ phần tại mỗi ngân hàng. Điều này làm dấy lên tranh cãi cho rằng quy chế về cổ phần ngân hàng trực tuyến hiện nay đang cản trở tới sự phát triển của các ngân hàng trực tuyến trong giai đoạn đầu mới ra mắt.
Ngân hàng trực tuyến được coi như một hình mẫu đổi mới, bởi các ngân hàng này tích hợp công nghệ thông tin và tài chính, không cần lập văn phòng, chi nhánh, vận dụng dữ liệu lớn (Big Data), cung cấp dịch vụ tài chính chi phí rẻ, hiệu quả cao. Tuy nhiên trong vòng một năm qua, quy chế phân tách lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp bị chỉ ra là đã gây ra nhiều tác động tiêu cực. Một ví dụ tiêu biểu là sự hỗn loạn về dịch vụ tài chính do các ngân hàng khó huy động vốn. Điểm mạnh của ngân hàng trực tuyến là lãi suất tương đối thấp và điều kiện cho vay không quá khắt khe . Theo đó, nhu cầu vay tiền tại các ngân hàng này tăng vọt, vậy nhưng nguồn vốn lại không thể theo kịp nhu cầu. Ngân hàng K còn phải định ra hạn mức cho vay theo tháng đối với từng gói cho vay, liên tục phải tạm ngưng rồi mở lại các gói cho vay này. Đó là vì những gói cho vay được yêu thích thường hết hạn mức cho vay vào khoảng ngày mùng 10 hàng tháng. Ngân hàng Kakao lúc mới ra mắt gây chú ý với lãi suất cho vay thấp, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác là phải tăng lãi suất.
Để giải quyết tình hình này, các ngân hàng trực tuyến cần tăng vốn góp hoặc thu hút vốn mới, nhưng lại bị mắc kẹt bởi quy chế phân tách lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp. Các cổ đông lớn nếu tự mình tăng vốn góp thì sẽ lại vượt quá mức trần sở hữu cổ phần 10%. Do vậy, chỉ còn cách là tất cả các cổ đông tăng vốn với cùng một tỷ lệ giống nhau, hoặc là phải thu hút thêm vốn mới . Đây đều là những điều rất khó thực hiện trên thực tế.
Ý nghĩa và triển vọng
Những phát biểu cụ thể của Tổng thống Moon Jae-in cho thấy việc nới lỏng nguyên tắc phân tách lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp đối với ngân hàng trực tuyến dự kiến sẽ sớm được thực thi. Tuy nhiên, các đảng, tổ chức dân sự theo khuynh hướng tiến bộ đang cho rằng việc làm trên sẽ phá hỏng nguyên tắc phân tách hai lĩnh vực này, dẫn tới tình trạng các doanh nghiệp lớn lợi dụng ngân hàng trực tuyến làm kho vốn riêng.
2024-03-26
2016-02-29
2024-03-22