Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đoàn đặc phái viên Hàn Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm miền Bắc

2018-09-06

Tin tức

Đoàn đặc phái viên Hàn Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm miền Bắc

Kết quả chuyến thăm Bắc Triều Tiên của đoàn đặc phái viên của Hàn Quốc được đánh giá là thành công tốt đẹp. Đầu tiên là xác định được lịch trình tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay, và tái xác nhận ý chí quyết tâm phi hạt nhân hóa của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Theo đó, bài toán còn lại cho Hàn Quốc là kêu gọi sự hợp tác của Mỹ và các nước liên quan khác.


Đoàn đặc phái viên Hàn Quốc hoàn tất các mục tiêu đề ra

Chủ đề thảo luận chính của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng vừa qua gồm có ba nội dung chính là xác định lịch trình tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, phương án phát triển mối quan hệ hai miền Nam-Bắc thông qua việc thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4, và phương án phi hạt nhân hóa, xây dựng nền hòa bình vĩnh cửu trên bán đảo Hàn Quốc. Đầu tiên, hai bên đã nhất trí lịch trình cụ thể của cuộc họp thượng đỉnh liên Triều là từ ngày 18/9 đến 20/9 tại Bình Nhưỡng. Liên quan đến tình hình phát triển quan hệ liên Triều, Seoul và Bình Nhưỡng nhất trí sẽ tích cực đối thoại để giải tỏa bớt những căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc. Nội dung phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình vĩnh cửu trên bán đảo Hàn Quốc cũng được nhất trí đưa vào chủ đề nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp tới. Do đó, có thể nói đoàn đặc phái viên của Seoul đã hoàn tất được những mục tiêu đặt ra. 

Đặc biệt, cuộc gặp với Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un, vốn dĩ không có trong lịch trình ban đầu, đã diễn ra tốt đẹp, thậm chí hai bên đã cùng dự tiệc tối với nhau. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chuyển một bức thư tay cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông qua đoàn đặc phái viên của Seoul. Ngoài ra, phái đoàn Hàn Quốc cũng đã thảo luận sâu với các nhân sự cấp cao của phía miền Bắc như Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yong-chol. Có thể nói, đoàn đặc phái viên Hàn Quốc đã đạt được kết quả tốt nhất có thể trong bối cảnh hiện nay. 


Dự đoán

Vấn đề là liệu kết quả này có giúp đàm phán Mỹ-Triều thoát khỏi tình trạng bế tắc hay không. Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong, trưởng đoàn đặc phái viên, cho biết Seoul sẽ hợp tác chặt chẽ và giải thích kết quả chuyến thăm miền Bắc vừa qua với Mỹ và các nước liên quan. Hiện tại, Washington đang yêu cầu Bình Nhưỡng phải thực hiện phi hạt nhân hóa trước, trong khi Bình Nhưỡng đề nghị các bên phải ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trước. Trên thực tế, trước thềm chuyến thăm Bắc Triều Tiên của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc, nhiều ý kiến dự đoán rằng chỉ cần Bình Nhưỡng cam kết thực hiện phi hạt nhân hóa thì Washington sẽ chấp nhận việc ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Điểm thu hút sự quan tâm là liệu Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba có thể giải quyết được vấn đề này hay không.

Lựa chọn của ban biên tập