Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc và Indonesia tăng cường quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt

2018-09-11

Tin tức

Hàn Quốc và Indonesia tăng cường quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt

Tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược Hàn-Indonesia

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 10/9 đã có cuộc họp thượng đỉnh tại Seoul. Theo đó, triển vọng về “mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt” giữa hai nước đã được tăng cường đáng kể. Nhà lãnh đạo hai nước đã có cuộc gặp thượng đỉnh song phương, thảo luận các phương án tăng cường hợp tác. Sau đó, hai bên đã tạo được mối quan hệ thân thiết đặc biệt như thăm Trung tâm thiết kế Dongdaemun (Dongdaemun Design Plaza – DDP), và đi dạo suối Cheonggye (Thanh Khê) vào buổi sáng.


Kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Indonesia

Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Indonesia, hai bên đã thảo luận các phương án hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống Moon Jae-in cho biết hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu và thảo luận chính sách cấp cao song phương. Đồng thời, hai nước sẽ cùng nhau tìm kiếm các phương án hợp tác vì mục tiêu cùng phát triển thịnh vượng trong tương lai. Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương từ 9,8 tỷ USD trong nửa đầu năm nay lên 30 tỷ USD/năm cho đến năm 2022.

Theo đó, các doanh nghiệp của Hàn Quốc dự kiến sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại Indonesia trong tương lai. Trong lĩnh vực thép, hóa dầu, và xe ô tô, hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác và kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây là những lĩnh vực trọng tâm do Indonesia xúc tiến. Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ nỗ lực cùng quốc gia Đông Nam Á này phát triển cơ sở hạ tầng như phát triển tàu điện hạng nhẹ cũng như khu vực quanh ga tàu. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác hỗ trợ khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ thông tin (ICT) như phát triển năng lượng thân thiện với môi trường, hay mạng viễn thông di động thế hệ thứ năm (5G). Sau cuộc họp thượng đỉnh song phương, trước sự hiện diện của nhà lãnh đạo hai nước, sáu biên bản ghi nhớ (MOU) về việc chia sẻ thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh và di dân, thành lập nhóm làm việc chung hay Ủy ban hợp tác kinh tế cấp Bộ trưởng đã được ký kết.


Diễn đàn hợp tác công nghiệp Hàn-Indonesia

Tại Diễn đàn hợp tác công nghiệp Hàn-Indonesia diễn ra vào hôm 10/9, các doanh nghiệp của hai nước đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ. Công ty xây dựng Posco đã ký kết biên bản MOU, tham gia vào dự án phát triển thành phố mới Lido của Indonesia trong giai đoạn một. Công ty Hyundai Engineering cũng ký kết MOU về dự án xây dựng mở rộng nhà máy hóa dầu Sulfindo VCM & PVC, cũng như dự án xây dựng nhà máy thủy điện Teunom. Ngoài ra, công ty xây dựng Hyundai và công ty xây dựng Lotte cũng ký một số biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp của Indonesia. Tổng thống Joko Widodo cho biết ông ấn tượng với những hoạt động của các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Indonesia, đồng thời cho biết thông qua diễn đàn kinh doanh lần này, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư 6,2 tỷ USD vào Indonesia.

Lựa chọn của ban biên tập