Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ và Bắc Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai

2018-09-11

Tin tức

Mỹ và Bắc Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai

Triển vọng cho đàm phán Mỹ-Triều

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders hôm 10/9 cho biết lá thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có mục đích chính là đề nghị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Bức thư này cũng được Nhà Trắng đánh giá là “ấm áp và tích cực”. Trong bối cảnh trên, Washington và Bình Nhưỡng được cho là đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Tương tự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất, cuộc họp thượng đỉnh song phương lần này tiếp tục được tiến hành theo hình thức “top down” (từ trên xuống dưới), tức hội nghị sẽ bắt đầu bằng cuộc gặp và thảo luận của nhà lãnh đạo của hai nước. Có thể nói, đối thoại Mỹ-Triều, dù vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng bế tắc, đã có được bước tiến triển tốt đẹp. Chủ tịch Kim Jong-un mong muốn đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Trên tài khoản cá nhân trang mạng xã hội Twitter, người đứng đầu Nhà Trắng cũng có những đề cập tích cực hơn về vấn đề này. 


Khó khăn

Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Bởi sự mất lòng tin sâu sắc của Chính phủ và người dân nước Mỹ về Bắc Triều Tiên vẫn còn đó. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) hoàn toàn không liên quan đến việc Mỹ rút quân đồn trú khỏi Hàn Quốc hay làm suy yếu mối quan hệ đồng minh giữa Seoul và Washington. Phát biểu này của ông Kim được phân tích là nhằm làm giảm bớt những bất an trong nội bộ nước Mỹ về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Song thông điệp này của nhà lãnh đạo miền Bắc cũng chỉ được đoàn đặc phái viên của Hàn Quốc thăm Bình Nhưỡng vào hôm 5/9 vừa qua truyền đạt lại, với mong muốn Washington đừng chỉ tin vào những lời đồn đại không chính xác, mà không đáp ứng những nguyện vọng của Bình Nhưỡng.


“Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân”

Mặt khác, các cơ quan ngôn luận tại Mỹ vẫn đang tiếp tục lo ngại về các hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đài NBC của Mỹ hôm 10/9 đưa tin miền Bắc vẫn đang phát triển vũ khí hạt nhân. Vì những chứng cứ liên quan đến vấn đề này, Chính phủ Tổng thống Donald Trump đang có thái độ quyết liệt hơn đối với Bắc Triều Tiên. Tiến sĩ Bruce Bennett, nghiên cứu viên thuộc Viện nghiên cứu Rand (Viện nghiên cứu chính sách của Chính phủ Mỹ) khẳng định từ đầu năm nay, Chủ tịch Kim Jong-un không hề từ bỏ hay giải trừ hạt nhân mà thậm chí còn phát triển thêm từ năm đến chín vũ khí hạt nhân mới. Nói cách khác, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục các chương trình hạt nhân, và rõ ràng cũng không thực hiện phi hạt nhân hóa. Liên quan đến vấn đề này, một quan chức thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) cho biết Tổng thống Donald Trump đang trực tiếp đứng ra chỉ đạo một cách chặt chẽ trên mọi phương diện về chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Mỹ, bao gồm cả chiến lược đàm phán và gây áp lực.

Lựa chọn của ban biên tập