Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Giáo dục Hàn Quốc dỡ bỏ quy định cấm dạy tiếng Anh ở trường mẫu giáo

2018-10-05

Tin tức

Bộ Giáo dục Hàn Quốc dỡ bỏ quy định cấm dạy tiếng Anh ở trường mẫu giáo

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã chính thức rút lại quyết định cấm dạy tiếng Anh tại trường mẫu giáo sau 10 tháng công bố. Các ban phụ huynh đa số đều vui mừng trước thông tin này, song nhiều ý kiến cho rằng thay đổi quyết định triền miên đã khiến Bộ Giáo dục mất uy tín trong việc đưa ra các chính sách. Bên cạnh đó, vẫn còn ý kiến phản đối về việc cho phép dạy tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo.  

 

Quy định cấm dạy tiếng Anh ở trường mẫu giáo 

Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố phương án cấm dạy tiếng Anh ở các trường mẫu giáo, với lập luận rằng cần phải giới hạn việc giáo dục tiếng Anh cho những trẻ nhỏ ở độ tuổi mẫu giáo. Tuy nhiên, phương án trên đã vấp phải sự phản đối dữ dội của các bậc phụ huynh, bởi lo ngại rằng quyết định của Chính phủ chỉ sẽ tạo điều kiện cho các trung tâm tư nhân dạy tiếng Anh phát triển. 

Các bậc phụ huynh ở Hàn Quốc thường rất đặt nặng vấn đề giáo dục cho con cái, đặc biệt là không tiếc tiền đầu tư vào việc học tiếng Anh cho con trẻ. Trong thời đại toàn cầu hóa, tiếng Anh được xem là một công cụ thiết yếu trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, nhu cầu đào tạo tiếng Anh cho trẻ từ sớm là rất cao, các trường mẫu giáo thu được lợi nhuận cao từ việc dạy tiếng Anh với giá thành cao. Trong bối cảnh này, Bộ Giáo dục đã đưa ra quy định cấm dạy tiếng Anh ở trường mẫu giáo. 

Tranh cãi 

Tuy nhiên, quy định trên đã tăng thêm gánh nặng về chi phí gửi trẻ ở các trường mẫu giáo tư, làm dấy lên lo ngại về sự chênh lệch trong vấn đề giáo dục dựa theo mức thu nhập. Theo đó, nhiều ý kiến đã liên tục bày tỏ sự phản đối chính sách này trên trang chủ của Phủ Tổng thống, cũng như trên các trang mạng xã hội. Cuối cùng, Bộ Giáo dục đã phải rút lại quy định trên, với nhận định về nhu cầu thực tế của việc giáo dục tiếng Anh. Nói cách khác, Bộ đã đưa ra chính sách mà không cân nhắc tình hình thực tế, nên cuối cùng phải quay đầu lại do mắc kẹt trong bức tường thực tế ấy. 

Tuy nhiên, quyết định của Bộ Giáo dục cũng chưa thể giải quyết được hoàn toàn vấn đề. Dù Bộ cho phép trở lại các hoạt động giảng dạy tiếng Anh tại trường mẫu giáo, song vẫn cấm dạy tiếng Anh ở lớp 1, lớp 2 bậc tiểu học. Do đó, ngày càng có nhiều tiếng nói yêu cầu phải điều chỉnh lại quy định bất hợp lý này. Tuy nhiên, không phải tất cả người dân đều vui mừng đón nhận thông tin dỡ bỏ quy định cấm dạy tiếng Anh ở trường mẫu giáo. Nhiều ý kiến phản đối rằng nếu Bộ Giáo dục cho phép dạy tiếng Anh ở trường mẫu giáo và ở cả lớp 1 và lớp của bậc tiểu học, sẽ khiến cho sự chênh lệch về giáo dục ngày càng lớn hơn.

Lựa chọn của ban biên tập